Pháp luật

Thông tin mới nhất về vụ người đàn ông bị đâm gục bên vệ đường ở Thái Nguyên

Các nạn nhân trong vụ đâm, chém tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên đang được điều trị tại bệnh viện, thông tin đối tượng có sử dụng súng khi gây án là không đúng sự thật.

Ngày 10/11, thông tin từ công an TP Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đang xác minh, truy tìm các đối tượng đánh, chém trọng thương thanh niên tại khu vực tổ 9 phường Thịnh Đán. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h ngày 9/11, một nhóm thanh niên ngồi uống bia tại quán bia Anh Duy (phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) đã gọi anh N.Q.T. (sinh năm 1992, hộ khẩu xóm Nam Thái, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên) đến nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn.

Thông tin mới nhất về vụ người đàn ông bị đâm gục bên vệ đường ở Thái Nguyên
Nạn nhân bị đâm nhiều nhát bằng dao nhọn nằm gục bên lề đường - Ảnh: Ký sự Thái Nguyên

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh N.Q.T. và anh V.N.X. (sinh năm 1987, hộ khẩu tổ 4, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên) đi taxi đến quán bia nói trên. Quá trình nói chuyện, hai thanh niên trong nhóm này đã đánh anh T.

Khi anh T. bỏ chạy ra ngoài đường, hai thanh niên tiếp tục sử dụng gậy và dao nhọn đánh, chém vào người khiến anh T. bị thương nặng, ngất ở lề đường. Thấy bạn bị đánh, anh V.N.X. vào can thiệp cũng bị hai thanh niên này sử dụng hung khí đánh vào đầu và mặt. Sau khi đánh anh T. và anh X., hai thanh niên bỏ đi.

Anh N.Q.T và anh V.N.X được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu cả hai bị đa chấn thương và cần được theo dõi chấn thương sọ não.

Trong chiều và tối ngày 9/11, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng và điều tra vụ việc.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, Công an TP Thái Nguyên cũng cho biết việc một số trang mạng xã hội nêu vụ việc một người tử vong sau khi bị đối tượng đi xe bán tải dùng dao và súng hạ gục tại phường Thịnh Đán chiều 9/11 là không đúng sự thật.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-nguoi-an-ong-bi-am-guc-ben-ve-uong-o-thai-nguyen-a363218.html