Đường dây tội phạm tinh vi đã phải trả giá đắt cho hành vi giả danh người tu hành để bán "thần dược" rởm cho các bệnh nhân nhẹ dạ.

Chiều ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên phạt Trần Huy Hoàng (24 tuổi, ngụ Hà Nội) 15 năm tù và Dương Quốc Lập (28 tuổi, ngụ Ninh Bình) 13 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, 13 bị cáo liên quan trong vụ án (sinh năm 1998-2004) cũng nhận mức án từ 3 năm án treo đến 13 năm tù giam.

Bị cáo Trần Huy Hoàng (hàng đầu) và đồng phạm tại tòa. Ảnh :Danh Lam
Bị cáo Trần Huy Hoàng (hàng đầu) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Mạo danh người tu hành, xây dựng kịch bản lừa đảo chuyên nghiệp

Nguồn cơn vụ án bắt đầu từ năm 2023, khi Hoàng và Lập còn làm việc chung tại một công ty thực phẩm chức năng. Trong quá trình này, cả hai biết đến uy tín lớn của sư thầy Thích Tuệ Hải tại chùa Long Hương (Đồng Nai) — người vốn nổi tiếng trong việc tư vấn sức khỏe và bán các sản phẩm dưỡng sinh trị bệnh xương khớp. Nhận thấy niềm tin mạnh mẽ của người dân dành cho vị sư thầy, nhóm đối tượng đã bàn bạc, dựng lên kịch bản mạo danh để chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ từ Viện Kiểm sát, hoạt động của đường dây này hoàn toàn không phải bồng bột phát sinh mà được tổ chức rất chuyên nghiệp. Nhóm sử dụng phần mềm quản lý bán hàng chuyên môn để theo dõi đơn hàng, quản lý danh sách nạn nhân và áp dụng cơ chế tính lương thưởng khắt khe nhằm kích thích nhân viên.

Trong bộ máy này, Lập chịu trách nhiệm chạy quảng cáo Facebook bằng cách tải các đoạn video, bài viết tư vấn sức khỏe của sư thầy Thích Tuệ Hải. Ngay khi người dân để lại số điện thoại, dữ liệu lập tức được đẩy về hệ thống để đội ngũ bán hàng tiếp cận. Các nhân viên được trang bị tài khoản Zalo ảo sử dụng ảnh đại diện của sư thầy hoặc tự xưng là "đệ tử", đồng thời được học thuộc các kịch bản tư vấn tâm lý, kiến thức bệnh học trên mạng để dễ dàng "bắt bệnh" và thuyết phục con nợ xuống tiền. Thủ đoạn này đã khiến hàng nghìn người dân — đặc biệt là người cao tuổi, người nghèo ở vùng sâu vùng xa đang mang bệnh tật — dễ dàng sập bẫy.

"Thần dược" 17.000 đồng và cái giá đắt cho hành vi bất lương

Cơ quan tố tụng xác định, cái gọi là "thần dược" điều trị xương khớp thực chất chỉ là các gói thuốc nam giá rẻ, không qua bất kỳ khâu kiểm định chất lượng nào. Nhóm của Hoàng thu mua các sản phẩm tự chế này từ một số hộ gia đình tại xã Ba Vì với giá chỉ từ 17.000 đến 25.000 đồng/sản phẩm.

Sau khi gom hàng, các đối tượng tự dán nhãn mác giả mạo với những cái tên mỹ miều như "Phục khớp Long Hương", "Dạ dày Tuệ Hải" hay "Tái tạo khớp Long Hương" nhằm tạo lòng tin đây là sản phẩm độc quyền từ chùa Long Hương. Những gói thuốc rởm này sau đó được đẩy giá bán lên gấp 10 đến 20 lần, cao nhất đạt mức 300.000 đồng/sản phẩm.

Để duy trì doanh số lừa đảo, Hoàng và đồng bọn thiết lập chính sách phạt trừ lương nếu không đạt chỉ tiêu và thưởng đậm cho các nhân viên "chốt" được nhiều đơn. Chỉ trong vỏn vẹn 53 ngày (từ tháng 2 đến tháng 4/2024), nhóm này đã thực hiện thành công 1.431 đơn hàng (trung bình 27 đơn/ngày), chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 2,8 tỷ đồng của các nạn nhân.

Kết quả giám định chính thức từ cơ quan chức năng khẳng định toàn bộ các sản phẩm bị thu giữ đều không phải là thuốc, chưa từng được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và hoàn toàn không có mối liên hệ nào với chùa Long Hương hay sư thầy Thích Tuệ Hải. Sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật dành cho nhóm đối tượng là bài học đắt giá, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng trước các chiêu trò lừa đảo mạo danh tâm linh trên không gian mạng.

Tổng hợp

PV (SHTT)