Nhiều hộ kinh doanh chèo đò tại suối Yến (Chùa Hương) đã sập bẫy nhóm lừa đảo tinh vi khi chi hơn 4,4 tỷ đồng với hy vọng "chạy" giấy phép thành lập Hợp tác xã chở khách.

Ngày 13/8, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can gồm: Mai Xuân Nam (SN 1992, quê Thanh Hóa), Phan Thanh Hòa (SN 1987, quê Nghệ An), Quách Thị Thêu (SN 1977, Hà Nội) và Nguyễn Bá Hữu (SN 1970, quê Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

13-1786615766-tin-nguoi-tu-xung-chau-lanh-dao-nhom-ho-dan-chua-huong-bi-lua-44-ty-dong-khi-xin-phep-lam-hop-tac-xa-cheo-do
Ảnh minh họa.

Sự việc bắt nguồn từ tháng 4/2023, khi UBND xã Hương Sơn thông báo thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương để quản lý, vận hành toàn bộ đò chở khách trên suối Yến trong dịp lễ hội hàng năm. Trước đó, việc chèo đò do các hộ dân địa phương (trong đó có nhóm của ông P.V.Đ, SN 1979) tự đảm nhận.

Khi nộp đơn xin gia nhập Hợp tác xã mới không thành công, ông Đ. cùng các hộ dân đã tự thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Suối Yến do ông P.M.T làm Chủ tịch HĐQT và ông Đ. làm Giám đốc. Tuy nhiên, hồ sơ xin cấp phép hoạt động đò chèo tay gửi lên chính quyền địa phương đều không được phê duyệt.

Trong lúc bế tắc, ông Đ. tìm đến Mai Xuân Nam để nhờ cậy. Tại đây, Nam "nổ" rằng mình có quen biết một người tên Thịnh - tự xưng là cháu của một lãnh đạo cấp cao ở Trung ương. Nam hứa hẹn người này có thể lo xong giấy phép chở khách bằng đò và xe điện cho Hợp tác xã Suối Yến với mức giá trọn gói 1,2 tỷ đồng.

Giai đoạn sau đó, Nam cùng các đồng phạm liên tục viện nhiều lý do để ép nhóm ông Đ. bơm thêm tiền. Tổng số tiền nhóm người dân nhẹ nhẹt dạ tin theo đã chuyển cho các bị can lên tới hơn 4,4 tỷ đồng.

Nhận tiền xong, nhóm của Nam không thực hiện bất kỳ thủ tục nào như cam kết. Khi vụ việc bị phanh phui và nộp đơn tố giác, Nam mới hoàn trả lại cho phía ông Đ. 350 triệu đồng, còn hơn 4,1 tỷ đồng đã bị nhóm này chiếm đoạt hoàn toàn.

TN (SHTT)