-
Tử vi thứ 3 ngày 1/9/2026 của 12 con giáp: Dần áp lực, Tuất vận trình thuận lợi -
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý
Pháp luật
27/12/2025 11:15Tình huống pháp lý vụ pháp lý vụ xua chó dữ lao vào đám đông làm bị thương một phụ nữ
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khi hai người đàn ông phát sinh mâu thuẫn và lao vào xô xát giữa đường tại xã Hồng Vân. Trong lúc hai bên đang ẩu đả, một nam thanh niên dắt theo một con chó lớn xuất hiện, cho con vật này sấn tới khu vực xảy ra đánh nhau. Tuy nhiên, thay vì tấn công hai người đàn ông, con chó bất ngờ quay sang cắn vào mặt một phụ nữ đứng gần đó, khiến nạn nhân la hét trong đau đớn.

Đáng chú ý, khi một số người xung quanh can thiệp, tìm cách kéo con chó ra để cứu nạn nhân, nam thanh niên này còn có hành vi tác động vật lý đối với người đang hỗ trợ, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.
Trao đổi với phóng viên, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết theo quy định pháp luật, chủ nuôi phải chịu trách nhiệm khi chó, mèo gây thiệt hại cho người khác. Trong trường hợp này, dù con chó là tác nhân trực tiếp gây thương tích, nhưng hành vi xua chó tấn công của chủ nuôi là nguyên nhân dẫn đến hậu quả và người này phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Luật sư cũng nhận định, việc ngăn cản người khác cứu giúp nạn nhân là hành vi nguy hiểm, có thể xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người bị hại, cần được cơ quan chức năng làm rõ.
Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tùy theo kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể, người xua chó có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người này vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính do gây mất trật tự công cộng và vi phạm quy định về quản lý vật nuôi, với mức phạt lên tới 3 triệu đồng.
Ngoài các chế tài nêu trên, người xua chó còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại dân sự đối với nạn nhân theo quy định của pháp luật.
- Bộ trưởng Lục quân Mỹ đệ đơn từ chức giữa căng thẳng với Bộ trưởng Chiến tranh (1 giờ trước)
- Lưu Diệc Phi bất ngờ lên hot search vì phát ngôn từng gặp “tra nam” (1 giờ trước)
- Người sử dụng mạng xã hội trên 150 phút/ngày nên đặc biệt lưu ý điều này (1 giờ trước)
- Nhận biết sớm dấu hiệu viêm phế quản và giải pháp phục hồi hiệu quả (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội tìm bị hại của Nguyễn Ánh Tuyết (1 giờ trước)
- U20 Việt Nam thua đậm nhất trong các đội Đông Nam Á, kết quả còn tệ hơn U20 Brunei (2 giờ trước)
- Cuối tháng 7 Âm lịch có 2 con giáp phát tài, 1 con giáp sắp đón tin vui (2 giờ trước)
- Cảnh giác lãi suất tiết kiệm gần 15% trên mạng xã hội (2 giờ trước)
- Man City chính thức hỏi mua Enzo Fernandez của Chelsea (2 giờ trước)
- Hơn 11.000 người được cứu sống, gần 4.000 người vẫn mất tích sau lũ quét ở Nepal (2 giờ trước)