Một vụ khống chế nghẹt thở xảy ra tại xã Đô Lương (Nghệ An) khi người con trai bất ngờ cầm dao uy hiếp, cố thủ cùng bố ruột trong nhà suốt nhiều giờ. Lực lượng chức năng sau đó đã giải cứu nạn nhân an toàn, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Một vụ khống chế nghẹt thở xảy ra tại xã Đô Lương (Nghệ An) khi người con trai bất ngờ cầm dao uy hiếp, cố thủ cùng bố ruột trong nhà suốt nhiều giờ. Lực lượng chức năng sau đó đã giải cứu nạn nhân an toàn, đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Tối 10/2, lực lượng chức năng xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An) đã giải cứu thành công một người đàn ông lớn tuổi bị chính con trai dùng dao khống chế, cố thủ trong nhà nhiều giờ. Vụ việc xảy ra tại một gia đình thuần nông trên địa bàn xã, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các thành viên chủ yếu làm lao động tự do, cuộc sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh N.V.H. (SN 1988, trú xã Đô Lương) bất ngờ có biểu hiện bất thường về tâm lý, nghi do sử dụng chất kích thích. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có bố mẹ và một số người thân. Đối tượng cầm dao uy hiếp bố ruột là ông N.V.T. (SN 1958) rồi khóa cửa cố thủ, không cho ai tiếp cận. Lo sợ nguy hiểm, người thân đã nhanh chóng thoát ra ngoài và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đô Lương phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức phong tỏa hiện trường, triển khai phương án vận động, thuyết phục đối tượng thả nạn nhân. Sau nhiều giờ kiên trì, đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được anh H., giải cứu ông T. an toàn.

Nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, tình trạng ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Đối tượng gây ra vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và xử lý theo quy định pháp luật. Chính quyền địa phương cho biết trước đây gia đình chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn, đối tượng H. sống cùng bố mẹ, không có việc làm ổn định và có dấu hiệu nghiện ma túy, dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện bất thường, nguy hiểm, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)