Diễn biến mới của vụ án ma túy tại Quảng Ninh tiếp tục gây chú ý khi Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái Bùi Đình Khánh, bị cáo buộc liên quan hành vi ‘che giấu tội phạm’. Nhiều tình tiết về cuộc gọi, thuê taxi và hỗ trợ bỏ trốn sau vụ nổ súng đang được cơ quan tố tụng làm rõ.

Hành trình Triệu Nguyễn Hoài Thương giúp bạn trai Bùi Đình Khánh bỏ trốn

Ngày 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng nhiều bị cáo liên quan trong vụ án ma túy gây chấn động dư luận. Đây là vụ án ma túy được xác định có quy mô lớn, liên quan hoạt động mua bán heroin, sử dụng vũ khí quân dụng và hành vi chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Trong quá trình xét xử, cơ quan tố tụng tiếp tục công bố nhiều tài liệu liên quan tới hành vi “che giấu tội phạm” của một số cá nhân có liên hệ với Bùi Đình Khánh. Trong số này, Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh, được nhắc đến với cáo buộc hỗ trợ Khánh trong thời điểm bỏ trốn sau khi gây án.

Theo nội dung cáo trạng, tối 17/4/2025, sau khi xảy ra vụ nổ súng tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Bùi Đình Khánh rời khỏi hiện trường và di chuyển tới khu vực Đồi thông Yên Lập thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Trong lúc tìm đường lẩn trốn, Khánh liên tục tìm cách liên lạc với nhiều người quen để nhờ hỗ trợ.

Cơ quan điều tra xác định Bùi Đình Khánh đã gọi cho Lò Văn Minh 5 cuộc nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, vào khoảng 21h18 cùng ngày, Khánh tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho Triệu Nguyễn Hoài Thương để thông báo việc Hà Thương Hải đã bị bắt, còn bản thân đang bỏ trốn sau vụ việc liên quan đến vụ án ma túy tại Quảng Ninh.

Không dừng lại ở việc trao đổi thông tin, Bùi Đình Khánh còn nhờ Triệu Nguyễn Hoài Thương tìm taxi tới khu vực Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh để đón mình. Đồng thời, Khánh đề nghị liên lạc với một số người khác nhằm tìm nơi ẩn náu tại Hà Nội.

Theo cáo buộc, dù đã biết Bùi Đình Khánh liên quan tới hoạt động mua bán ma túy số lượng lớn và bị truy bắt sau vụ nổ súng, Triệu Nguyễn Hoài Thương vẫn tìm cách hỗ trợ. Cơ quan tố tụng cho rằng bị can đã truy cập nhiều trang web, gọi đến các hãng taxi quanh khu vực Bến xe Nước Ngầm để thuê xe cho Khánh di chuyển.

bạn 1s
Bị cáo Bùi Đình Khánh khai nhận quá trình phạm tội trước Hội đồng xét xử. Ảnh: Quang Sơn.

Chi tiết này khiến dư luận đặc biệt chú ý bởi Triệu Nguyễn Hoài Thương hiện bị xem xét hành vi “che giấu tội phạm” trong vụ án ma túy đang được xét xử tại Quảng Ninh. Ngoài Hoài Thương, nhiều người khác cũng bị cáo buộc hỗ trợ Bùi Đình Khánh lẩn trốn thông qua việc cho vay tiền, cung cấp phương tiện liên lạc hoặc bố trí nơi ở tạm thời.

Khoảng 23h30 ngày 17/4/2025, Lò Văn Minh phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ nên liên lạc lại với Bùi Đình Khánh nhưng không thành công. Thời điểm này, Khánh được cho là đã bỏ điện thoại cá nhân nhằm tránh bị truy vết.

Luật sư nói gì về tội “che giấu tội phạm” và khung hình phạt 7 năm tù?

Trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết hành vi “che giấu tội phạm” được hiểu là việc một người không hứa hẹn từ trước nhưng sau khi biết tội phạm đã xảy ra vẫn thực hiện hành vi hỗ trợ người phạm tội nhằm tránh bị phát hiện hoặc xử lý.

Theo phân tích của luật sư, hành vi che giấu tội phạm có thể bao gồm nhiều hình thức như cho người phạm tội ẩn náu, hỗ trợ di chuyển, che giấu tang vật, tiêu hủy chứng cứ hoặc cung cấp thông tin sai lệch để cản trở công tác điều tra.

Điểm đáng chú ý là hành vi này chỉ được xác định khi việc hỗ trợ diễn ra sau thời điểm tội phạm hoàn thành. Nếu giữa các bên đã có sự bàn bạc, thống nhất hoặc hứa hẹn từ trước thì có thể bị xem xét với vai trò đồng phạm.

Trong vụ án ma túy tại Quảng Ninh, cơ quan chức năng đang làm rõ việc Triệu Nguyễn Hoài Thương có nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong hành vi của Bùi Đình Khánh hay không khi thực hiện việc tìm taxi và hỗ trợ liên lạc.

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ cho biết người thực hiện hành vi “che giấu tội phạm” thường mang lỗi cố ý trực tiếp, tức hiểu rõ việc mình đang giúp sức cho người phạm tội né tránh cơ quan chức năng nhưng vẫn thực hiện.

Theo Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015, người phạm tội “che giấu tội phạm” có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Trong trường hợp có tình tiết tăng nặng như lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thực hiện các hành vi bao che nghiêm trọng hơn, mức án có thể nâng lên thành khung hình phạt 7 năm tù.

bạn 2s
Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái Bùi Đình Khánh, tại tòa. Ảnh: VOV.

Liên quan vụ án ma túy này, cáo trạng xác định từ tháng 2 đến tháng 4/2025, Bùi Đình Khánh đã chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 8,6kg tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ngoài heroin, bị can còn bị cáo buộc mua bán nhiều loại ma túy khác, trong đó có thuốc lắc.

Cơ quan điều tra cũng xác định Bùi Đình Khánh tàng trữ 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng nhiều viên đạn quân dụng nhằm chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Tối 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Bùi Đình Khánh bị cáo buộc dùng súng AK bắn khiến cán bộ công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, đối tượng tiếp tục nổ súng làm hư hỏng nhiều phương tiện và dùng xe tải cản đường xe công vụ trước khi bỏ trốn.

Ngoài Bùi Đình Khánh, cơ quan tố tụng tại Quảng Ninh còn truy tố nhiều bị can khác liên quan tới vụ án ma túy này với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy và hỗ trợ đối tượng bỏ trốn. Diễn biến phiên tòa tiếp tục thu hút sự chú ý khi nhiều tình tiết mới liên quan hành vi “che giấu tội phạm” đang dần được làm rõ.

Theo Trí Tú (SHTT)