Cơ quan chức năng trước đó khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm. Chỉ sau 10 ngày, chồng cô là Lương Bằng Quang cũng đã bị bắt với tội danh Đưa hối lộ.

Em gái của Ngân 98 là Võ Trần Phương Anh mới đây đã livestream chia sẻ một số thông tin về cô. Người này cho biết đã cố gắng gửi đồ ăn vào trại tạm giam nhưng hiện vẫn chưa gặp được Ngân 98. Võ Trần Phương Anh tiết lộ đã phải mua đồ ăn hết 8 triệu đồng trong căng-tin vì đồ mua ở ngoài không được gửi vào.

Khi bị một cư dân mạng mỉa mai, em gái Ngân 98 đã thẳng tay chặn và đáp trả. Được biết, hiện Võ Trần Phương Anh và bạn trai đang sinh sống trong căn chung cư của Ngân 98.

Chia sẻ của em gái Ngân 98

Như tin đã đưa, trước đó theo thông tin từ Công an TP. HCM, Ngân 98 bị khởi tố vào ngày 13/10 sau khi cơ quan chức năng phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của cô. Vụ việc liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm mà Ngân 98 điều hành.

Mọi việc bắt đầu từ năm 2021, khi Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000…. Trên giấy tờ, những sản phẩm này đều đã được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, Ngân 98 đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để bán thêm một sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen". Qua điều tra, loại viên uống này không được cấp phép lưu hành và không có hồ sơ công bố sản phẩm. Mặc dù vậy, Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng với thương hiệu X3, X7, X1000 và quảng cáo sản phẩm có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với sản phẩm chính.

Đáng chú ý, từ tháng 5/2025, Ngân 98 đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm, bao gồm viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, và viên uống giảm cân X1000. 

Những sản phẩm này được Ngân 98 quảng cáo rầm rộ với lời khẳng định "thách thức mọi cơ địa," không cần ăn kiêng hay tập luyện, và được rao bán tràn lan trên mạng xã hội với giá lên đến gần 1 triệu đồng.

Tháng 7/2024, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm, Ngân và Lương Bằng Quang được xác định đã đưa khoản tiền  8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường với mục đích không bị xử lý. Hành vi này dẫn đến việc Lương Bằng Quang bị bắt về tội Đưa hối lộ chỉ 10 ngày sau khi Ngân 98 bị khởi tố.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo pháp luật.

PV (SHTT)