-
Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh -
Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn -
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú -
Hiện trường cô gái 21 tuổi tử vong sau va chạm với xe buýt, xác định nguyên nhân ban đầu -
Cư dân bức xúc khi hành lang chung cư tiền tỷ trở thành nơi tập kết rác, lối thoát hiểm bị buộc dây -
Bão đầu tiên năm 2026 suy yếu nhưng kết hợp gió mùa đông bắc vẫn gây rủi ro, nhiều hệ luỵ thời tiết nguy hiểm -
Những nghi lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt -
Thực hư tin đồn U23 Trung Quốc thay tướng trước đại chiến với U23 Việt Nam -
Đại hội XIV của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị
Pháp luật
18/05/2020 16:13Tòa tuyên vô tội, công an đổi tội danh rồi đình chỉ
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ngày 21/5 tới đây TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra cách đây 7 năm tại xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.
Vụ án này được đưa ra xét xử sau gần 4 năm điều tra lại. Lần này, tòa triệu tập anh Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trước đây, Tùng từng là bị cáo của vụ án này.
Đánh nhau từ chuyện không đâu
Cáo trạng của VKSND TP Tuy Hòa ban hành hồi tháng 3/2016 xác định chiều 6/6/2013, Nguyễn Thanh Tùng cùng nhóm bạn địa phương tổ chức ăn nhậu. Trong lúc nhậu, có người nói “Ở thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến có ông sửa xe nói trai thôn Long Phụng qua chơi là “kết” lắm!”. Cả nhóm bèn kéo nhau đến đó “xem thử”.
Khi đến tiệm sửa xe của Đỗ Văn Đông ở thôn Sơn Thọ, một thanh niên trong nhóm của Tùng hỏi Đông: “Sao mấy thằng ở thôn Long Phụng qua chơi, mấy ông đánh miết vậy?”. Nghe vậy, Đông bỏ chạy.
Đỗ Minh Tuấn (anh họ Đông) vào tiệm sửa xe lấy tuýp sắt ra đánh Tùng một cái trúng vào tay làm nạn nhân bị thương nhẹ. Tùng ôm Tuấn ngã xuống, làm rơi tuýp sắt. Sau đó, Tuấn bị các thanh niên đi cùng với Tùng đánh, gây thương tích 33%.
Ngoài ra, Đông dùng rựa đuổi đánh một thanh niên trong nhóm của Tùng gây thương tích 14%.
Sau thời gian điều tra, ngày 24/3/2014, Công an TP Tuy Hòa khởi tố Tùng về tội Cố ý gây thương tích. Bốn ngày sau, Tùng bị bắt tạm giam. 14 tháng sau, Tùng được tại ngoại. Hai thanh niên đi cùng Tùng là Nguyễn Văn Tình và Hồ Văn Nhật (cùng ngụ xã Hòa Trị) và cả Đỗ Văn Đông cũng bị khởi tố về tội danh trên.
Tòa từng tuyên vô tội
Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại các phiên tòa, Tùng đều cho rằng mình không phạm tội. Tùng khai do bị Tuấn dùng tuýp sắt tấn công trước nên Tùng mới ôm vật ngã Tuấn để phòng vệ.
TAND TP Tuy Hòa từng 3 lần mở phiên xử nhưng đều trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Những lần ấy tòa đều yêu cầu điều tra để xác định Tùng có hành vi Cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm hay chỉ phòng vệ chính đáng.
Tại phiên tòa hồi tháng 6/2016, TAND TP Tuy Hòa nhận định: Hành vi của Tùng mang tính chất phòng vệ chính đáng, thật sự cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự của mình. Do đó, tòa không đủ căn cứ để kết luận Tùng phạm tội như cáo trạng đã quy kết.
Từ đó, HĐXX đã tuyên bố Tùng không phạm tội Cố ý gây thương tích. Các bị cáo còn lại bị tòa phạt từ hai năm đến 2 năm 6 tháng tù, riêng bị cáo Đông bị phạt 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đổi tội danh rồi đình chỉ bị can
Xử phúc thẩm hồi tháng 12/2016, TAND tỉnh Phú Yên nhận định: Cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ để xác định khi Tình, Nhật đánh Đỗ Minh Tuấn thì Tùng có nhìn thấy hay không? Tư thế của Đỗ Minh Tuấn lúc bị đánh như thế nào? Có hoàn toàn bị Tùng khống chế hay hai bên giằng co nhau thì bị đánh? Tòa phúc thẩm cho rằng những tình tiết này chưa được làm rõ thì chưa đủ căn cứ vững chắc để tuyên Tùng không phạm tội.
TAND tỉnh nêu: Những thiếu sót trong quá trình tố tụng, tòa án cấp sơ thẩm đã yêu cầu điều tra bổ sung. Việc cơ quan điều tra thực hiện không đầy đủ, dẫn đến cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Do đó, TAND tỉnh tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Sau 3 năm điều tra lại, tháng 12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa ban hành quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng. Theo đó, Tùng bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng thay cho tội Cố ý gây thương tích.
Đến 4/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng. Lý do đình chỉ: Trong quá trình điều tra vụ án, do có sự thay đổi về chính sách pháp luật nên hành vi phạm tội Gây rối trật tự công cộng của bị can Nguyễn Thanh Tùng không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Do đó, bị can Nguyễn Thanh Tùng được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong khi đó, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND TP Tuy Hòa, ba bị can Nguyễn Văn Tình, Hồ Văn Nhật, Đỗ Văn Đông vẫn bị VKSND TP Tuy Hòa truy tố tội Cố ý gây thương tích.
Cơ quan điều tra Công an TP Tuy Hòa đình chỉ sai luật?
Trong vụ này, cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đình chỉ điều tra bị can đối với anh Tùng về tội Gây rối trật tự công cộng với lý do: “Trong quá trình điều tra vụ án, do có sự thay đổi về chính sách pháp luật nên hành vi phạm tội Gây rối trật tự công cộng của bị can Nguyễn Thanh Tùng không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”.
Điều 318 Bộ luật hình sự (BLHS) 2015 (tội Gây rối trật tự công cộng) quy định theo hướng bất lợi hơn cho người phạm tội so với tội này ở Điều 245 BLHS 1999. Bộ luật Hình sự 1999 quy định hậu quả bắt buộc là phải gây hậu quả nghiêm trọng, còn BLHS 2015 quy định chỉ cần ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội là đã cấu thành tội phạm.
Vì vậy, trong danh mục một số quy định có lợi cho người phạm tội trong BLHS 2015 (ban hành kèm theo Công văn số 276 ngày 13/9/2016 của TAND Tối cao) không có tội danh gây rối trật tự công cộng. Do đó, việc CQĐT vận dụng điểm a khoản 1 Điều 29 BLHS 2015 để đình chỉ điều tra bị can đối với anh Tùng là không đúng nội dung, tinh thần của quy định này. Bởi chính sách pháp luật thay đổi theo hướng tăng tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi gây rối trật tự công cộng chứ không thay đổi theo hướng giảm nhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự của hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Hơn nữa, hai bản án của hai cấp tòa trước đây đều không nói đến dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng. Bản án phúc thẩm lần 1 chỉ yêu cầu điều tra làm rõ anh Tùng có đồng phạm về hành vi Cố ý gây thương tích hay không. Nếu qua điều tra, không có hoặc không đủ căn cứ chứng minh anh Tùng đồng phạm về tội Cố ý gây thương tích, hành vi của anh Tùng được xác định là phòng vệ chính đáng thì cơ quan điều tra phải đình chỉ điều tra bị can đối với anh Tùng về tội Cố ý gây thương tích (với lý do hành vi không cấu thành tội phạm).
Vì vậy, việc cơ quan điều tra thay đổi tội danh và đình chỉ điều tra bị can đối với anh Tùng với lý do nói trên là không đúng pháp luật.
Luật sư Nguyễn Văn Dũ, Đoàn Luật sư TP.HCM
Theo Tấn Lộc (Pháp Luật TP HCM)
- Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh (07:15)
- HLV Kim Sang-sik gây sốt với phong cách ăn phở kèm kim chi (24 phút trước)
- Công an tỉnh Gia Lai thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng, khẩn trương truy xét hai đối tượng (36 phút trước)
- Bão Nokaen đổi hướng xuống phía Nam, liệu có còn nguy cơ tiến vào Biển Đông? (53 phút trước)
- Dự báo thời tiết ngày 20/1/2026: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét đậm (1 giờ trước)
- Danh tính tài xế ô tô chạy nhiều vòng, rú ga, bấm còi gây náo loạn ở Lâm Đồng, bất ngờ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Đinh Xuân Hoàng (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha: Vụ tàu cao tốc đâm nhau "vô cùng kỳ lạ và rất khó lý giải" (19/01/26 23:21)
- Vietcombank thông tin chính thức về vụ cướp tại phòng giao dịch ở Gia Lai (19/01/26 23:00)