Các bị cáo đã phải chịu bản án nghiêm khắc cho hành vi biến căn hộ thành tụ điểm "bay lắc" và chuỗi hành vi mua dâm trụy lạc.

Sau quá trình xét xử, ngày 30/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã chính thức tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hùng (50 tuổi, cựu giảng viên) 22 năm tù về hai tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua dâm người dưới 18 tuổi. Liên quan mật thiết đến vụ án, bị cáo Đỗ Tấn Phúc (36 tuổi, cựu cán bộ công an) cũng phải nhận mức án 17 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; các đồng phạm còn lại trong đường dây chịu hình phạt từ 12 đến 18 năm tù cùng về tội danh này.

30-1790763772-tong-cong-39-nam-tu-cho-cuu-giang-vien-va-cuu-can-bo-cong-an-trong-vu-thieu-nu-15-tuoi-tu-vong-vi-ma-tuy
Các bị cáo tại phiên toà.

Theo hồ sơ truy tố, từ tháng 1/2023, Đỗ Tấn Phúc – thời điểm đó đang là cán bộ công tác tại Công an quận 4 cũ – đã đứng ra thuê 3 căn hộ rồi tiến hành cải tạo, lắp đặt hệ thống cách âm, trang bị đầy đủ loa đài, đèn chiếu, máy chiếu cùng chăn đệm nhằm mục đích cho các đối tượng có nhu cầu thuê lại làm bãi đáp sử dụng ma túy.

Đến tối 21/10/2023, Phạm Văn Hùng chủ động móc nối với Phạm Phương Vi (lao động tự do) để tìm kiếm người vừa bán dâm, vừa cùng tham gia sử dụng ma túy với mình. Vi sau đó đã môi giới một thiếu nữ mới 17 tuổi, đồng thời thông qua nhóm quản lý căn hộ để đặt phòng cho Hùng. Ngay trong đêm, vị cựu giảng viên cùng thiếu nữ này đã đến căn hộ dịch vụ để cùng nhau sử dụng chất cấm.

Cơ quan công tố làm rõ, Hùng đã chuyển khoản số tiền 9,3 triệu đồng để chi trả trọn gói cho chi phí thuê phòng, tiền mua ma túy và phí phục vụ. Nhận được tiền, nhóm quản lý đã liên hệ với một đối tượng mang biệt danh "Sói" để lấy ma túy đưa vào phục vụ khách.

Sự việc tiếp tục trượt dài vào sáng hôm sau khi thiếu nữ 17 tuổi rời đi và giới thiệu thêm một thiếu nữ khác mới 15 tuổi đến căn hộ để tiếp tục phục vụ Hùng. Tại đây, thảm kịch đã xảy ra. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Hùng hoảng hốt thông báo cho Vi về việc thiếu nữ 15 tuổi đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Vi vội vã báo cho nhóm quản lý căn hộ đến kiểm tra và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, nạn nhân nhỏ tuổi đã không qua khỏi và tử vong sau đó.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã vạch trần hành vi che giấu tội phạm tinh vi của các đối tượng liên quan. Cụ thể, trước thời điểm đưa thi thể nạn nhân rời khỏi chung cư để đi cấp cứu, một người tên Huyền đã chỉ đạo cấp dưới nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị bên trong căn hộ rồi tẩu tán, chuyển toàn bộ lên một căn hộ khác ở tầng trên nhằm xóa dấu vết hiện trường và đối phó với cơ quan chức năng. Dù vậy, toàn bộ hành vi sai phạm của các đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa ra trừng phạt nghiêm khắc trước pháp luật.

PV (SHTT)