Chỉ đạo người đi cùng hành hung chủ quán cà phê ở Times City, Nguyễn Văn Thiên dù không thừa nhận hành vi vẫn bị tuyên 24 tháng tù.

Chiều 30/1, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên (28 tuổi, trú xã Ô Diên, Hà Nội) 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Đồng phạm Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, trú xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) bị tuyên 6 tháng tù cùng tội danh.

Phiên tòa xét xử hai bị cáo kết thúc sau một ngày làm việc, trong đó buổi sáng phải tạm hoãn do sức khỏe của Thiên không đảm bảo. Bị cáo liên tục nôn ói, được nhân viên y tế theo dõi tại chỗ. Đến đầu giờ chiều, bác sĩ xác định Thiên tỉnh táo, đủ điều kiện tham gia phiên tòa nhưng được HĐXX cho ngồi trả lời thẩm vấn.

Bị cáo Thiên và Vũ tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 4 tháng trước, tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City (Hà Nội), Nguyễn Văn Thiên có hành vi hút thuốc, gây ồn ào. Khi bị chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (29 tuổi) nhắc nhở, Thiên tỏ thái độ khó chịu và ra hiệu cho Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. ngay tại quầy bar.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều cơ quan báo chí phản ánh, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại tòa, đại diện Viện kiểm sát (VKS) cho biết, dù Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận hành vi xúi giục, song căn cứ lời khai của người làm chứng, lời khai của bị cáo Vũ, dữ liệu camera, bản ghi âm lời nói của Thiên cùng các tài liệu giám định, cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định vai trò chỉ đạo của bị cáo.

Trên cơ sở đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên 30-36 tháng tù, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Long Vũ 8-14 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng. 

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên 

VKS nhận định quán cà phê là địa điểm kinh doanh dịch vụ, không giới hạn người dân vào sử dụng. Hành vi này đã gây mất trật tự công cộng, tạo dư luận xấu trong xã hội. Trước đó, chính quyền địa phương cũng có văn bản đề nghị xử lý nghiêm vụ việc để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi VKS đề nghị mức án, tự bào chữa, Nguyễn Văn Thiên trình bày, theo cách hiểu của bị cáo, “nơi công cộng” là các không gian mở như công viên, vườn hoa, quảng trường, nơi đông người tự do ra vào. Trong khi đó, quán cà phê nơi xảy ra vụ việc là địa điểm kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 tòa nhà T6, không phải nơi công cộng theo nhận thức của bị cáo.

Thiên cũng cho rằng hành vi Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. xảy ra tại khu vực quầy bar, nơi không phải ai cũng có thể tiếp cận, do đó việc truy tố bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng là chưa phù hợp.

Phản bác lập luận của bị cáo, đại diện VKS khẳng định quán cà phê là địa điểm phục vụ công cộng, không giới hạn đối tượng khách vào sử dụng dịch vụ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong quán có nhiều người đang ngồi uống nước. Hành vi hành hung đã gây náo loạn, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội.

VKS nhấn mạnh, nếu bức xúc, bị cáo có thể trao đổi trực tiếp với chủ quán. Việc giơ tay "chỉ đạo" cho Vũ ra đánh anh Đ. là không tuân thủ quy định pháp luật, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng, việc truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên 24 tháng tù, Nguyễn Long Vũ 6 tháng tù.

HL (SHTT)