Pháp luật

Tống tiền Ngân 98, kẻ tung clip nhạy cảm có thể bị phạt 5 năm tù

Hotgirl Ngân 98 cho biết cách đây mấy tháng cô bị mất điện thoại, trong đó có lưu nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm của mình và bạn trai lại không cài mật khẩu.

Mới đây, dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip "nhạy cảm" của một nhân vật nữ. Theo hình ảnh ghi lại thì rất nhiều người đồng tình đây là "hotgirl thị phi" Ngân 98.

Tống tiền Ngân 98, kẻ tung clip nhạy cảm có thể bị phạt 5 năm tù
Hotgirl Ngân 98

Theo chia sẻ của Ngân 98, cô bị giật điện thoại 5 tháng trước và không cài mật khẩu. Trong chiếc điện thoại vẫn còn lưu giữ những hình ảnh, clip nhạy cảm của cô và bạn trai cũ. Biết được chuyện này, kẻ xấu đã yêu cầu cô phải trả 300 triệu đồng, chuyển một lần thì sẽ xóa hình ảnh, clip vĩnh viễn.

Ngân 98 cho biết, cô không chấp nhận điều kiện của kẻ xấu đưa ra và lập tài khoản cá nhân khác nhưng vẫn phải chịu cảnh ''mất ăn mất ngủ''.

‘Tôi không thỏa hiệp với kẻ xấu. Tôi cũng không báo cơ quan chức năng, mà tự giải quyết sự việc một mình. Kẻ xấu đã dùng tài khoản ảo để đe dọa, vòi vĩnh nhưng tôi chặn hết. Tôi công bố việc này trước để dư luận không bị sốc nếu trường hợp xấu xảy ra”, hot girl gốc Bình Định trải lòng.

Tống tiền Ngân 98, kẻ tung clip nhạy cảm có thể bị phạt 5 năm tù - 1
Hình ảnh cắt từ clip

Bàn về vấn đề trên, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: ''Nếu người ghi lại hình ảnh quan hệ tình dục, ảnh khỏa thân, các clip nhạy cảm để lưu giữ kỉ niệm mà không nhằm phát tán, truyền bá cho người khác xem thì hành vi này pháp luật không cấm, bởi đây là quyền tự do cá nhân, không vi phạm pháp luật''.

Ở trường hợp của Ngân 98, theo như các thông tin người đẹp đăng lên mạng xã hội thì kẻ tống tiền đã đòi 300 triệu đồng là đã phạm tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại điều 170, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017 quy định:

Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: (a) Có tổ chức; (b) Có tính chất chuyên nghiệp; (c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; (d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; (đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; (e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: (a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; (b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: (a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; (b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

PTH (Nguoiduatin.vn)