Sau mâu thuẫn kéo dài liên quan đến tranh chấp lối đi chung, người đàn ông ở TP.HCM đã dùng dao sát hại em ruột rồi tìm cách tự tử bằng nhiều cách khác nhau nhưng bất thành. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 8/6, bị cáo bị tuyên án tù chung thân.

Ngày 8/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thanh Sang (59 tuổi, ngụ TP.HCM) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Không thỏa thuận được lối đi chung

Theo hồ sơ vụ án, giữa Trần Thanh Sang và em ruột là anh Trần Thanh N. xảy ra mâu thuẫn trong thời gian dài liên quan đến tranh chấp đất đai và lối đi vào phần đất phía sau nhà của Sang.

Đỉnh điểm xảy ra vào sáng 6/3/2025, sau khi chuẩn bị sẵn hai con dao gồm một dao bầu và một dao Thái Lan, Sang tìm đến nhà em trai tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM trước đây để nói chuyện.

Thời điểm này, anh N. đang sửa xe trước nhà. Tại đây, Sang tiếp tục đề cập việc mở lối đi nhưng anh N. không đồng ý.

Theo cáo trạng, trong lúc tức giận, Sang đã dùng dao bầu chém trúng vùng đầu em trai. Khi nạn nhân bỏ chạy, Sang tiếp tục truy đuổi. Anh N. sau đó bị ngã xuống đường và bị Sang rút dao còn lại đâm liên tiếp nhiều nhát.

Nạn nhân tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng.

0f3595ec9ba772f92bb6-jpg

Sau khi gây án, Sang tìm cách tự sát

Sau khi thấy em trai gục xuống, Sang tiếp tục tìm cách tự kết liễu bản thân. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo dùng dao tự đâm vào bụng đến khi lưỡi dao bị gãy.

Chưa dừng lại, Sang chạy vào một quán cơm gần hiện trường lấy kéo tự đâm vào người, dội nước sôi lên cơ thể rồi lao vào khu vực ổ điện với ý định tự tử bằng điện giật.

Tuy nhiên, người dân cùng lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và đưa Sang đi cấp cứu nên giữ được tính mạng.

giet-em-jpeg-1780895585-7706-1780895769
Bị cáo Trần Thanh Sang tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định con dao Thái Lan mà Sang sử dụng thuộc nhóm dao sắc có tính sát thương cao, nằm trong danh mục vũ khí quân dụng theo quy định của Bộ Công an. Vì vậy, ngoài tội “Giết người”, bị cáo còn bị truy tố thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường dân sự tổng cộng 2,5 tỉ đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Trần Thanh Sang mức án tù chung thân về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo An An (SHTT)