Liên quan đến hoạt động mua bán trái phép khí cười, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Thiệu Trần Minh Huy (sinh năm 2003), Phạm Minh Quân (sinh năm 2001), Nguyễn Đức Tiến (SN 1999) và Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc (sinh năm 2004, cùng cư trú tại TP.HCM).

Ảnh bài (21)
Nhóm thanh niên trẻ bị bắt giữ vì buôn bán khí cười (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức mua bán khí cười với phương thức hoạt động kín kẽ, chủ yếu thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, vào ngày 13/1, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây tiến hành kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng khi đang tổ chức giao, nhận nhiều bình khí cười (N₂O). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm các bình kim loại, van xả và bóng cao su - những dụng cụ thường được sử dụng để bơm khí trực tiếp cho người dùng.

Quá trình mở rộng điều tra xác định, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây mua bán và trung chuyển khí cười qua nhiều khâu. Việc giao dịch được thực hiện thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính ẩn danh, trong khi tiền thu lợi được thanh toán qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền và hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo Công an TP.HCM, khí N₂O là mặt hàng thuộc danh mục cấm sử dụng cho mục đích giải trí, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp và y tế với điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Việc lạm dụng, hít trực tiếp khí cười có thể gây rối loạn thần kinh, tổn thương não, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Qua đó, Công an TP.HCM đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, nhất là các gia đình có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, không để xảy ra tình trạng sử dụng hay tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển khí cười. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần nhanh chóng cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Việt Hà (SHTT)