Tòa án nhân dân khu vực 1 TP. Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án nam shipper bị đánh tử vong nhằm làm rõ khung trách nhiệm hình sự của 3 bị cáo và các tình tiết liên quan.

Chiều 21/8, TAND khu vực 1 TP. Đà Nẵng đã đưa ra xét xử vụ án "Giết người" đối với ba bị cáo gồm Trần Hoàng Thiên (20 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi) và Trần Văn Minh Toàn (27 tuổi), cùng trú tại phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng. Cả ba bị truy tố theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

22-1787364001-tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-shipper-bi-danh-tu-vong-o-da-nang
Các bị cáo tại TAND khu vực 1, TP Đà Nẵng. Ảnh: TT/Đại Đoàn Kết

Cáo trạng thể hiện, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ trưa 17/1/2025 khi anh Trần Thành (31 tuổi, làm nghề shipper) giao một gói hàng trị giá 375.000 đồng cho gia đình chị Trần Thanh Th. Do bận việc, chị Th. đến tối cùng ngày mới chuyển khoản thanh toán. Bức xúc vì khách thanh toán chậm, anh Thành đã gửi tin nhắn với lời lẽ không đúng mực, khiến chị Th. phản ánh sự việc lên đơn vị cung cấp dịch vụ.  

Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi uống rượu, anh Thành đến nhà chị Th. la hét, đập cổng và yêu cầu gặp mặt. Lúc này, chị Th. đang dự tiệc cùng người yêu là Trần Văn Minh Toàn và Nguyễn Thanh Tùng. Toàn chở chị Th. về nhà, Tùng đi theo.

Tại nhà chị Th., giữa anh Thành và chị Th. xảy ra lời qua tiếng lại. Lúc này, Toàn đấm vào mặt anh Thành, Tùng tiếp tục đánh và kéo nạn nhân ra khu vực trước cổng. Sau đó, Trần Hoàng Thiên về đến nơi, dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào mặt, đầu anh Thành cho đến khi được can ngăn.

Anh Thành sau đó tự đi xe máy về nhà, trên đường gặp lực lượng an ninh cơ sở và quay lại hiện trường để giải quyết. Hai bên thống nhất hẹn hôm sau tiếp tục xử lý. Khoảng 23h45, anh Thành về nhà với nhiều vết bầm tím, trầy xước và mũ bảo hiểm bị vỡ. Đến khoảng 0h30 ngày 18/1, vợ phát hiện anh Thành khó thở và gọi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi bác sĩ đến.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi đánh anh Thành là do mất kiểm soát trong lúc tức giận, đồng thời khai trong suốt quá trình xảy ra xô xát, nạn nhân không có hành vi đánh trả. Chị Th. khẳng định trước tòa rằng bản thân không hề có hành vi xúi giục nhóm đối tượng hành hung anh Thành.  

Tại phiên tòa, đại diện của phía bị hại đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đổi khung hình phạt, xử lý các bị cáo về tội "Giết người" theo khoản 1 Điều 123, đồng thời làm rõ vai trò của chị Th. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân cũng đồng tình kiến nghị trả hồ sơ nhằm làm rõ tình tiết có tính chất côn đồ trong vụ án.

Sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 TP. Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án để tiến hành điều tra bổ sung, qua đó xác định cụ thể trách nhiệm hình sự của 3 bị cáo phải chịu theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.  

PV (SHTT)