Pháp luật

Trai làng hỗn chiến đầu năm, thanh niên 18 tuổi tử vong

Đầu năm, 2 băng nhóm thanh niên ở làng quê Phù Mỹ (Bình Định) sử dụng hung khí đánh chém nhau khiến 1 thanh niên 18 tuổi nằm bất động với nhiều vết thương tại hiện trường.

Sáng 9-2, một nguồn tin xác nhận trên báo Pháp Luật TPHCM, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Công an tỉnh Bình Định đang điều tra vụ một đánh nhau làm một người chết tại xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ. Bước đầu, cơ quan công an đã triệu tập làm việc với 17 thanh niên liên quan.

Nạn nhân là Đỗ Anh Q. (18 tuổi) ở thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ.

Trai làng hỗn chiến đầu năm, thanh niên 18 tuổi tử vong
Băng nhóm hỗn chiến ở TP Quy Nhơn, Bình Định 

Thông tin ban đầu, khuya 8-2, hai nhóm với gần 20 thanh niên dùng hung khí đánh nhau dữ dội tại xã Mỹ Chánh. Trong lúc hỗn chiến, Q. bị đánh gục tại chỗ. Sau đó, cả hai nhóm đều bỏ chạy, bỏ lại Q. nằm bất động ven đường.

Sau đó, người dân địa phương phát hiện Q. nằm bất tỉnh ven đường, trên người có nhiều vết thương. Xung quanh Q. còn nhiều hung khí như phảng, vỏ chai thủy tinh…

Người dân đưa Q. đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ nhưng thanh niên này đã tử vong trước đó, thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trai-lang-hon-chien-dau-nam-thanh-nien-18-tuoi-tu-vong-tintuc809026