-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Pháp luật
01/12/2025 14:19Tranh chấp căng thẳng: Vợ và mẹ ruột cố người mẫu Đức Tiến đồng loạt kháng cáo, vụ án di sản 7 tỷ đồng có thêm nút thắt mới
Sau phán quyết sơ thẩm ngày 28/10, cả bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố nghệ sĩ) và bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột) đều nộp đơn kháng cáo, yêu cầu tòa án xem xét lại toàn bộ hồ sơ, từ nguồn gốc tài sản, quá trình hình thành, quản lý cho đến các khoản chi liên quan.

Phán quyết sơ thẩm và tỷ lệ phân chia tài sản
Tòa sơ thẩm TAND TP.HCM xác định tổng tài sản tranh chấp của ông Đức Tiến gồm căn nhà tại TP.HCM (do mẹ cố nghệ sĩ quản lý) và mảnh đất 100 m2 tại Tây Ninh, tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.
Tòa xác định di sản của ông Đức Tiến gồm toàn bộ giá trị nhà đất ở TP.HCM và 70% giá trị thửa đất ở Tây Ninh, với tổng trị giá di sản được xác định là hơn 6,3 tỷ đồng. Phần còn lại là sở hữu của bà Bình Phương.
Dù di chúc lập tại Mỹ, trong đó ông Đức Tiến để lại toàn bộ tài sản cho vợ, đã được tòa công nhận, nhưng theo quy định pháp luật, mẹ và con gái của cố nghệ sĩ vẫn được hưởng một phần di sản, tương đương 1,4 tỷ đồng/người. Riêng bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột) được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà do tòa ghi nhận công sức quản lý và tôn tạo trong thời gian dài, nâng tổng kỷ phần lên 2,03 tỷ đồng.
Hai hướng kháng cáo trái ngược
Vợ cố nghệ sĩ kháng cáo một phần: Bà Bình Phương phản đối kết luận này, cho rằng toàn bộ tiền mua nhà đều do Đức Tiến gửi từ Mỹ và mẹ chồng không có đóng góp nào. Bà Phương lập luận rằng việc "trông coi tạm thời" không thể xem là công sức tôn tạo làm tăng giá trị tài sản. Bà Phương yêu cầu tòa phúc thẩm công nhận bà sở hữu 50% khối tài sản chung và bác yêu cầu phản tố của mẹ chồng. Ngoài ra, bà đề nghị được khấu trừ các chi phí chữa bệnh và mai táng của cố nghệ sĩ khỏi phần di sản còn lại.
Mẹ ruột kháng cáo toàn bộ: Về phía bị đơn, bà Nguyễn Ngọc Ánh cũng đã kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị tòa phúc thẩm không công nhận di chúc và muốn nhận lại toàn bộ nhà đất mà con trai để lại.
Với hai hướng kháng cáo trái ngược này, vụ tranh chấp di sản của cố người mẫu Đức Tiến dự báo sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp tại cấp phúc thẩm.
Tổng hợp
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (05/10/26 23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (05/10/26 23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (05/10/26 22:28)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (05/10/26 22:08)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (05/10/26 21:56)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (05/10/26 21:42)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (05/10/26 21:15)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (05/10/26 21:06)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (05/10/26 20:46)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (05/10/26 20:00)