Một vụ sản xuất và buôn bán thực phẩm giả với quy mô lên tới hàng chục nghìn sản phẩm vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phanh phui.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương (sinh năm 1975, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Với cương vị là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Tùng Ly, đối tượng này bị điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

img-2445.jpg
Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố bị can Nguyễn Sĩ Phương. Ảnh: CAND

Trước đó, vào ngày 21/5, cuộc kiểm tra đột xuất tại nơi sản xuất và kho hàng của Công ty Phương Tùng Ly (địa chỉ số 26B đường Ngọc Lan, phường Hạc Thành) đã được tiến hành bởi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa. tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 1.000kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gồm hành phi, bò khô, ruốc bông... Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện lượng lớn sản phẩm mang nhãn mác “Nem chua rán Hà Nội”, trên bao bì thể hiện đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thực phẩm sạch An Việt.

Tuy nhiên, tiến trình xác minh nhanh chóng lật tẩy trò gian dối khi phía Công ty An Việt khẳng định hoàn toàn không sản xuất bất kỳ sản phẩm nào mang tên “Nem chua rán Hà Nội” như thông tin ghi trên số bao bì bị thu giữ.

img-2444.jpg
img-2443.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ nhiều tang vật. Ảnh: CAND

Theo kết quả điều tra ban đầu, vì mục đích kiếm lời bất chính, Nguyễn Sĩ Phương đã tự mình nghĩ ra mẫu mã, đặt in tem nhãn và đầu tư hệ thống máy móc. Đối tượng nhập nguyên liệu gồm nem bịch cùng bột chiên xù Panco về để nhào nặn thành sản phẩm giả. Nhằm tạo dựng lòng tin tuyệt đối cho người tiêu dùng, Phương đã lấy danh nghĩa của Công ty An Việt in lên bao bì, kèm theo hàng loạt thông tin giả mạo về thành phần cấu tạo, hướng dẫn sử dụng, cách thức bảo quản, hạn dùng, giá trị dinh dưỡng lẫn các cảnh báo sản phẩm. Sau khi đóng gói hoàn thiện và tự đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng, Phương tung sản phẩm ra thị trường dưới mác hàng do Công ty An Việt sản xuất, còn công ty của Phương đóng vai trò là đơn vị phân phối.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận đã vận hành dây chuyền sản xuất gian lận này từ tháng 10/2025. Cho đến thời điểm bị triệt phá, hàng chục nghìn sản phẩm “Nem chua rán Hà Nội” giả đã được tiêu thụ trót lọt ra thị trường. 

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

PV (SHTT)