Mạng lưới này hoạt động với quy mô liên tỉnh tinh vi, vươn vòi bạch tuộc qua Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai cùng nhiều địa phương khác, gióng lên hồi chuông cảnh báo gay gắt về thủ đoạn giăng bẫy tuyển dụng việc làm trên không gian mạng.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa thông tin về chiến công triệt phá thành công đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm chuyên mua bán người dưới 16 tuổi để bóc lột sức lao động tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Cầm đầu đường dây mua bán người tàn độc này là Đinh Quốc Hoàng, chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi đặt tại xã Vĩnh Thanh (Hà Nội). Bản thân Hoàng là đối tượng cộm cán, từng mang 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và 1 tiền sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Trong tổ chức, Hoàng đóng vai trò chỉ đạo trực tiếp toàn bộ các mắt xích, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đàn em, đồng thời móc nối chặt chẽ với các chủ cơ sở kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành nhằm biến các thiếu nữ vị thành niên thành công cụ kiếm tiền.

01-1790828871-triet-pha-duong-day-mua-ban-nguoi-duoi-16-tuoi-lien-tinh-lat-tay-cam-bay-viec-nhe-luong-cao-va-nhung-ban-hop-dong-no-khong
Đối tượng Đinh Quốc Hoàng. Ảnh: CACC.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án khi nạn nhân trực tiếp là trẻ em, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo ban chuyên án khẩn trương xác lập phương án đấu tranh. Đúng 20h đêm 20/9, 6 mũi tiến công tinh nhuệ gồm lực lượng Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm mua bán người (Cục Cảnh sát hình sự), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phối hợp cùng công an các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình và Phú Thọ đồng loạt đột kích các điểm kinh doanh karaoke cùng các khu nhà trọ nuôi nhốt nhân viên.

Tại địa bàn Hà Nội, lực lượng phá án kiểm tra hành chính 3 cơ sở kinh doanh và khu nuôi nhốt, giải cứu thành công 34 nữ tiếp viên, trong đó có tới 12 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi. Bốn đối tượng cộm cán bị triệu tập gồm kẻ chủ mưu Đinh Quốc Hoàng; Nguyễn Hà Thành (sinh năm 1988, đối tượng có 1 tiền án và 1 tiền sự) phụ trách nuôi nhốt và chở nhân viên phục vụ quanh khu vực xã Hòa Xá; Nguyễn Bá Giang (sinh năm 2002, trú tại Ninh Bình) quản lý việc giam lỏng tiếp viên tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh; cùng Lừ Văn Tâm (sinh năm 1999, quê Sơn La) giữ vai trò quản lý tụ điểm karaoke Kimochi.

Cùng thời điểm, tại Ninh Bình, tổ công tác ập vào quán karaoke Quyết Tiến, giải cứu 7 thiếu nữ và triệu tập chủ quán Nguyễn Bá Quyết (sinh năm 1993). Tại Lào Cai, quán karaoke 68 do Đặng Vũ Hải (sinh năm 1990) làm chủ bị kiểm tra, đưa 5 nữ tiếp viên thoát khỏi vòng vây kiểm soát. Mũi trinh sát tại Phú Thọ cũng triệu tập Nguyễn Thị Tới (sinh năm 1965), chủ nhà nghỉ Việt Hà 2. Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng loạt điện thoại di động và hệ thống sổ sách ghi chép chi tiết hoạt động đưa đón, thu tiền từ các nạn nhân.

Vòng xoáy mua đi bán lại và chiêu trò quay clip ép nhận "nợ ảo"

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, từ năm 2025 đến nay, Hoàng cùng đồng bọn đã nhẫn tâm thực hiện trót lọt nhiều phi vụ mua bán trẻ em dưới 16 tuổi với thủ đoạn hết sức trơ tráo. Trong số đó có trường hợp đau lòng của các cháu H.T.L (sinh năm 2012, quê Cao Bằng), Đ.T.C (sinh năm 2009, quê Lào Cai) và C.T.N.Y (sinh năm 2012, trú tại Hà Nội).

Tháng 7/2025, do hoàn cảnh khó khăn, cháu L rời quê xuống Bắc Ninh làm công nhân linh kiện điện tử. Tại đây, nạn nhân sập bẫy bài đăng tuyển dụng lương 12–15 triệu đồng/tháng trên Facebook của một tài khoản mang tên "Phạm Tuấn". Ngày 9/10/2025, khi được đối tượng này đón đến quán karaoke "Khúc nhạc vui quán" tại xã Hải Hưng (Hải Phòng), cháu L lập tức bị bán cho tên quản lý Trần Văn Tình với giá 10 triệu đồng chuyển khoản. Ngay khi tiền vào tài khoản, Tình thản nhiên chìa hình ảnh giao dịch và tuyên bố cháu đã bị bán, bắt buộc phải ở lại phục vụ rót bia, bấm bài để trừ nợ. Chỉ một ngày sau, Tình sang tay cháu L cho Hoàng với mức giá nâng lên 30 triệu đồng để đưa về quán Kimochi ở Hà Nội. Sau 3 tháng bị bóc lột, tối 21/1/2026, Hoàng tiếp tục bán nạn nhân cho Nguyễn Hà Thành với giá 30 triệu đồng. Tại phòng trọ nuôi nhốt nhân viên, Thành đã quay video ép buộc cháu L phải nói trước ống kính rằng bản thân vay Thành 30 triệu đồng, biến món nợ ảo thành sợi dây trói buộc để khống chế tâm lý đứa trẻ.

Cùng chung số phận bi đát, cháu Đ.T.C bị một người quen trên mạng rủ rê xuống Hưng Yên làm quán hát từ tháng 2/2025 rồi bị đưa qua Bắc Ninh, trước khi chuyển về tụ điểm của Tình tại Hải Phòng. Tương tự, cháu C.T.N.Y cũng vì tin lời hứa hẹn lương cao mà tìm đến quán của Tình từ tháng 12/2025. Suốt gần 1 tháng trời, nạn nhân chỉ được nuôi cơm chứ không hề nhận được một đồng lương. Đến tháng 2/2026, Tình bán cháu Y cho Hoàng với giá 29 triệu đồng, kèm theo cháu C với giá 14 triệu đồng. Về cơ sở của Hoàng tại Hà Nội được khoảng 1 tuần, do sợ hãi bị đe dọa đánh đập nên cháu Y xin nghỉ nhưng bị cự tuyệt. Hoàng sau đó tiếp tục bán cả hai cháu cho Đặng Vũ Hải tại Lào Cai, trong đó cháu Y có giá 29 triệu đồng và cháu C có giá 15 triệu đồng, đẩy hai đứa trẻ vào vòng xoáy phục vụ quán hát không lối thoát để trả nợ.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng gồm: Đinh Quốc Hoàng, Nguyễn Hà Thành, Nguyễn Bá Giang, Nguyễn Bá Quyết, Đặng Vũ Hải, Nguyễn Thị Tới, Lừ Văn Tâm và Trần Văn Tình về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" theo Điều 151 Bộ luật Hình sự. Vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy xét các chân rết liên quan để nghiêm trị trước pháp luật.

Qua vụ án này, Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo các gia đình và nhà trường cần nâng cao cảnh giác, quản lý chặt chẽ con em, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên khi rời quê hương đi làm ăn xa; đồng thời chủ động liên hệ, trình báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu dụ dỗ, lôi kéo dưới chiêu bài "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội.

PV (SHTT)