TAND TP Hải Phòng vừa tuyên phạt bị cáo Trương Sỹ Toàn, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Chiêu trò đưa gần 200 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào dây chuyền sản xuất

Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 9/2025, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã thu mua hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô dính dịch tả lợn châu Phi từ Bùi Đức Trọng để đưa vào chế biến thành các sản phẩm cung ứng ra thị trường. Tổng giá trị lô thịt vi phạm này vượt mức 17,4 tỷ đồng, trong đó lực lượng chức năng đã phát hiện và buộc tiêu hủy số thịt bệnh trị giá hơn 9,7 tỷ đồng.

Nguồn hàng kém chất lượng trên được Trọng thu gom từ các hộ chăn nuôi và lò mổ có lợn ốm chết rải rác trên địa bàn nhiều tỉnh thành như Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương (trước đây).

01-1790817976-vu-dung-thit-lon-nhiem-dich-ta-san-xuat-thuc-pham-nguyen-tong-giam-doc-do-hop-ha-long-linh-an-19-nam-tu
Các bị cáo tại tòa.

Dù giữ các chức vụ chủ chốt quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào, nguyên Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn cùng các cấp dưới gồm Phạm Thị Thúy Lan (Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương đã đồng loạt ngó lơ các quy trình kiểm tra, không lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Hành vi này trực tiếp tiếp tay cho lượng lớn thịt động vật nhiễm bệnh trôi nổi vào nhà máy chế biến.

Hối lộ cán bộ kiểm dịch để hợp thức hóa lô hàng

Không dừng lại ở khâu nhập liệu, quy trình đưa sản phẩm ra thị trường cũng bị thao túng nghiêm trọng. Cơ quan tố tụng xác định Lê Nhật Huy, nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, được giao trách nhiệm làm thủ tục kiểm dịch cho các lô hàng.

Suốt từ năm 2017 đến tháng 9/2025, Huy đã định kỳ chi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng (với tổng số tiền 34 triệu đồng) cho Trần Thị Hương – Phó trạm trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng. Đổi lại, cán bộ này bỏ qua toàn bộ công đoạn lấy mẫu, kiểm tra thực tế và cấp ngay giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp.

Mức án nghiêm khắc cho dàn cựu lãnh đạo và các bị cáo
Tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 30/9/2026, phần lớn trong số 17 bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm. Riêng cựu Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn phủ nhận tội danh bị cáo buộc, cho rằng bản thân chỉ dừng ở mức "Thiếu trách nhiệm..." và đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, căn cứ vào chứng cứ và lời khai liên quan, HĐXX đánh giá bị cáo Toàn thiếu thành khẩn và tuyên phạt mức án 19 năm tù.

Mức án cụ thể dành cho các bị cáo trong vụ án:

- Trương Sỹ Toàn (Nguyên TGĐ Công ty CP Đồ hộp Hạ Long): 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

- Bùi Trọng Đức (Đơn vị cung cấp thịt): 18 năm tù cùng tội danh trên.

- Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt, Nguyễn Gia Đạt, Nguyễn Thị Tuyên, Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan, Lại Thị Thanh Hương: Từ 14 đến 16 năm tù.

- Đinh Thị Nghị, Đào Thị Phượng: 5 năm tù.

- Nguyễn Bình Loan, Phạm Xuân Toan, Phạm Thị Ngà, Phạm Văn Trường: Từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo.

- Trần Thị Hương (Cựu Phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch): 4 năm tù về tội Nhận hối lộ.

- Lê Nhật Huy (Nhân viên Công ty Đồ hộp Hạ Long): 18 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

TN (SHTT)