Với phương thức hoạt động tinh vi trải dài từ Bắc vào Nam, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 19/5, thông tin chính thức từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu trong vụ án gồm Phạm Văn Khánh (36 tuổi) và Phạm Văn Khương (33 tuổi). Cùng bị khởi tố với hai anh em Khánh, Khương còn có 6 đối tượng khác có liên quan để điều tra làm rõ về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp
Các bị can bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra từ cơ quan công an, hai kẻ cầm đầu là Khánh và Khương đã tận dụng triệt để lợi thế của mạng xã hội để lập ra các kênh truyền thông, thường xuyên chi tiền chạy quảng cáo công khai nhằm tiếp cận, tìm kiếm khách hàng và nhận đặt hàng làm giả giấy tờ từ người dân trên phạm vi cả nước. Quy trình vận hành của đường dây này được thiết lập hết sức bài bản và có sự phân công bóc tách công đoạn rõ ràng. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin cá nhân từ các "thượng đế", Khánh và Khương sẽ trực tiếp dùng các phần mềm để tiến hành chỉnh sửa dữ liệu điện tử, tạo ra các thông tin giả mạo. Tiếp đó, các dữ liệu này được chuyển thẳng vào một nhóm kín trên mạng xã hội cho các đồng phạm đang ẩn náu tại tỉnh Gia Lai để bắt tay vào khâu hoàn thiện sản phẩm.

Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm đồng phạm tại Gia Lai đã tiến hành thuê một căn nhà tại địa bàn phường Thống Nhất làm "đại bản doanh". Đây là nơi chúng tập kết, cất giấu các loại máy móc, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phôi giấy tờ thô cùng hệ thống dữ liệu số để phục vụ cho việc in ấn, dập khuôn làm giả tài liệu. Danh mục các loại giấy tờ mà nhóm này nhận sản xuất vô cùng đa dạng, từ các loại giấy tờ tùy thân cơ bản như căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, cho đến các loại văn bằng, chứng chỉ học thuật, giấy đăng ký phương tiện giao thông. Táo tợn hơn, đường dây này còn nhận làm giả cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và các loại thẻ ngành đặc thù của lực lượng Công an, Quân đội. Tùy thuộc vào độ phức tạp và chủng loại của từng loại giấy tờ, mức giá bán ra được nhóm đối tượng niêm yết dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng cho mỗi sản phẩm.

Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất tại khu vực Tây Nguyên, đường dây tội phạm này còn vươn vòi bạch tuộc vào khu vực phía Nam với một nhánh phân phối độc lập đặt tại TP.HCM. Cụ thể, sau khi các loại giấy tờ giả được hoàn thiện tại xưởng ở Gia Lai, chúng sẽ được vận chuyển và tập kết về đầu mối tại TP.HCM. Tại đây, nhóm đối tượng chịu trách nhiệm phân phối sẽ tiến hành phân loại, đóng gói cẩn thận rồi vận chuyển, giao tận tay cho những khách hàng đã đặt trước tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để phân chia lợi nhuận.

Sau một thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án đấu tranh, trong các ngày 15 và 17/5, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân, tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan đến đường dây này. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một khối lượng lớn máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công nghệ làm giả bao gồm: một bộ máy tính, 5 máy in màu, máy ép plastic, cùng hệ thống máy dập dấu chìm và hàng nghìn dữ liệu điện tử, tem phôi các loại.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Bên cạnh các thiết bị phần cứng, số lượng tang vật là các bán thành phẩm bị thu giữ cũng khiến dư luận phải giật mình về quy mô của xưởng sản xuất này. Lực lượng công an đã niêm phong tổng cộng 1.665 tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình con dấu của các cơ quan tổ chức, 35 phôi thẻ nhựa, 122 phôi văn bằng - chứng chỉ cùng 137 phôi hồ sơ dùng cho việc thi sát hạch giấy phép lái xe.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác bước đầu, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nhóm này thừa nhận tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây đã sản xuất thành công và tuồn ra thị trường khoảng 10.000 giấy tờ, tài liệu cũng như con dấu giả của các cơ quan, tổ chức để bán cho các khách hàng có nhu cầu trên toàn quốc, qua đó bỏ túi bất chính số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. 

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PTH (SHTT)