Cơ quan Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện cú đánh quyết định vào một đường dây sản xuất và kinh doanh lúa giống giả quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nông nghiệp.

Ngày 4/2, đơn vị này đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú tại TP. Buôn Ma Thuột), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.

khoi to giam doc cong ty san xuat hon 200 tan lua giong gia ban ra thi truong hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Huy Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã tổ chức sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả bán ra thị trường. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một sự thật chấn động về phương thức hoạt động của doanh nghiệp này. Mặc dù Công ty Á Châu có địa chỉ đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh và kho sản xuất tại Đắk Lắk, nhưng hoàn toàn không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất lúa giống, cũng không sở hữu bất kỳ vùng trồng nguyên liệu nào. Vì mục đích trục lợi bất chính, Nguyễn Huy Vũ đã chỉ đạo nhân viên thu mua các loại lúa thương phẩm không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường với giá rẻ mạt. Số lúa này sau đó được đưa về kho để thực hiện quy trình đóng gói, dán nhãn giả mạo các thương hiệu lúa gạo danh tiếng, đang được người nông dân ưa chuộng như ST24, ST25, ĐT8 hay OM18.

Mạng lưới tiêu thụ của đường dây này vươn rộng ra khắp các tỉnh thành trọng điểm nông nghiệp từ Tây Nguyên, miền Trung đến tận miền Tây Nam Bộ. Các tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa cho đến Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh đều có sự hiện diện của các đại lý tiêu thụ sản phẩm giả mạo từ công ty của Vũ. Chỉ tính riêng trong năm 2025, cơ quan công an đã làm rõ doanh nghiệp này đã tuồn ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả mang nhãn hiệu ST24 và ST25.

Trong quá trình khám xét kho sản xuất và các đại lý liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 22 tấn lúa giống giả (tương đương 781 bao) cùng nhiều máy móc, con dấu dùng để dán nhãn và các tang vật quan trọng khác. Ước tính giá trị số hàng bị thu giữ tại chỗ lên tới gần 600 triệu đồng. Hành vi gian lận bài bản này không chỉ trực tiếp gây thiệt hại nặng nề cho quyền lợi của bà con nông dân mà còn làm lũng đoạn công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng.

Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PTH (SHTT)