Pháp luật

Triệt phá đường dây sản xuất tiền EURO giả quy mô lớn

Các đối tượng đã vào trang bán hàng trực tuyến mua mẫu tờ tiền 500 EURO giống tiền thật để nghiên cứu, làm giả thành công hàng ngàn tờ tiền...

Ngày 18/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 1964, ngụ Kom Tum) và Lê Thanh Liêm (SN 1978, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Triệt phá đường dây sản xuất tiền EURO giả quy mô lớn
 Lê Thanh Liêm bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đồng thời, CQĐT tiến hành khám xét, thu giữ tang vật gồm: 250 triệu đồng, 1.800 USD, 1.503 tờ 500 EURO giả, 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô, 26 thiết bị điện tử, đồ vật, vật tư các loại dùng để sản xuất tiền giả (máy vi tính, laptop, ổ cứng, đèn soi tiền giả, máy photocoppy, máy in màu…), 70 thùng, hộp các loại chứa các loại giấy ngoại tệ của các nước như: Mỹ, Iraq, Zimbabwe, Hồng Kông, Triều Tiên.

Theo điều tra, khoảng tháng 3/2023, Đức và Liêm vào trang bán hàng trực tuyến mua mẫu tờ tiền 500 EURO giống tiền thật để nghiên cứu làm giả.

Triệt phá đường dây sản xuất tiền EURO giả quy mô lớn - 1
Tiền EURO giả bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến tháng 4/2023, Liêm đã làm được nhiều tờ tiền mệnh giá 500 EURO giả rồi mang bán cho Đức 7 tờ với giá 3 triệu đồng/tờ. Tiếp đó, Đức mang 7 tờ tiền giả này bán lại cho Mai Văn Hưng (SN 1968, ngụ Tây Ninh) với giá 10 triệu đồng/tờ.

Sau đó, Hưng nhờ Võ Văn Quy (SN 1967, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh), Lưu Thanh Ngọc (SN 1972, ngụ Đồng Nai) và Tăng Thanh Hồ (SN 1983, ngụ Đắk Lắk) mang tiền giả tiêu thụ ở một tiệm vàng thuộc thị trấn Tân Châu (huyện Tân Châu) được hơn 74 triệu đồng, thì bị chủ tiệm phát hiện báo công an.

Tiếp nhận thông tin và tiến hành truy xét, cơ quan Công an bắt giữ Đức và Liêm.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/triet-pha-duong-day-san-xuat-tien-euro-gia-quy-mo-lon-d171362.html