Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây liên tỉnh chuyên chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Một mạng lưới tội phạm quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên không gian mạng vừa bị lực lượng chức năng bóc gỡ toàn bộ. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây này đã thiết lập một quy trình khép kín hoàn toàn từ khâu chế tạo, lắp ráp cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Để qua mắt các cơ quan chức năng, nhóm tội phạm giả dạng dưới vỏ bọc là các cơ sở kinh doanh, mua bán linh kiện cơ khí thông thường trên các nền tảng mạng xã hội.

22-1779452595-triet-pha-duong-day-xuyen-tinh-che-tao-va-mua-ban-vu-khi-quan-dung-quy-mo-lon
Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo điều tra, kiểm tra tang vật thu giữ từ vụ án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, nhằm bảo mật thông tin và xóa dấu vết giao dịch, các đối tượng đã sử dụng hàng loạt tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng nhắn tin bảo mật cao như Telegram và Viber để liên lạc, trao đổi cũng như tiến hành các giao dịch mua bán súng tự chế.

Nhờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện ra các dấu hiệu bất thường của nhóm đối tượng này. Nhận thấy đây là một đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trong một thời gian dài và liên quan đến nhiều tỉnh thành khác nhau, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập tức chỉ đạo Phòng An ninh mạng phối hợp chặt chẽ cùng Phòng An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân đấu tranh.

Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động một lực lượng lớn gồm 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác mũi nhọn đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại hai tỉnh Lào Cai và Ninh Bình. Các đối tượng sừng sỏ bị sa lưới ngay trong đợt đầu bao gồm: Nguyễn Đức Hiệp (sinh năm 1990, trú tại phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (sinh năm 1985, trú tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1990, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

22-1779452595-triet-pha-duong-day-xuyen-tinh-che-tao-va-mua-ban-vu-khi-quan-dung-quy-mo-lon
Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp Cùng tang vật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Tại hiện trường khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ một kho vũ khí và linh kiện khổng lồ gồm: 65 thân súng tự chế, 6 khẩu súng hơi nén PCP, 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém đi kèm. Không dừng lại ở đó, công an còn thu giữ thêm 10kg đạn chì, hơn 21,8kg chì thành phẩm chuyên dùng để đúc đạn, 1 máy ép cùng bộ khuôn chế tạo đạn chì, 1 máy tiện mini dùng để gia công linh kiện nòng súng, 2 máy bơm hơi dùng cho súng PCP cùng hàng trăm loại linh kiện, phụ kiện phục vụ cho việc lắp ráp vũ khí như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn và ống bọc nòng.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hiệp, Thuyên và Tuấn về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Quyết không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích còn lại trong đường dây. Quá trình truy quét giai đoạn hai đã giúp lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng rất nhiều linh kiện, tang vật liên quan khác.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đã tiến hành triệu tập, đấu tranh và áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm khắc đối với 6 đối tượng liên đới gồm: Trần Minh Đức (sinh năm 1996, trú tại xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (sinh năm 1991, trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (sinh năm 1986, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng khác có nơi cư trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

22-1779452595-triet-pha-duong-day-xuyen-tinh-che-tao-va-mua-ban-vu-khi-quan-dung-quy-mo-lon
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Đến ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với cả 6 đối tượng nêu trên về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung mở rộng, nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

QT (SHTT)