Pháp luật

Triệt phá ổ nhóm tụ tập chơi xóc đĩa trong mùa dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Giữa tình hình dịch bệnh phức tạm, Nguyễn Văn Dũng vẫn cho hàng chục con bạc tụ tập, say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của mình để thu tiền phế.

Ngày 19/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (41 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng 17 người khác để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Triệt phá ổ nhóm tụ tập chơi xóc đĩa trong mùa dịch COVID-19 ở Bắc Ninh
Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Cụ thể, khoảng 17h30, ngày 17/2, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cùng Công an TP Bắc Ninh phối hợp bắt quả tang 18 con bạc đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Dũng.

Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn 120 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, CQĐT làm rõ Nguyễn Văn Dũng đã tổ chức đánh bạc tại nhà và thu tiền phế mỗi con bạc từ 200.000đ đến 300.000đ. Ngoài ra, sới bạc trên do Nguyễn Văn Hương Lâm (41 tuổi, ở khu Đào Xá, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh) làm xóc cái.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)