Pháp luật

Trộm két sắt chứa kim cương để lấy tiền chữa bệnh cho con

Hùng đột nhập nhà doanh nhân vật liệu xây dựng, phá két sắt trộm vàng, kim cương, đá ngọc trị giá hơn một tỷ đồng.

Ngày 12/9, báo Tiền Phong đưa tin, Công an TP.Đà Lạt bàn giao Nguyễn Quốc Hùng (biệt danh là Lỳ, 29 tuổi, trú đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, TP.Đà Lạt) cho phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 10/9, Hùng lái xe máy hiệu Exciter mang BKS 49B1-50549 “lượn” một vòng một số tuyến đường ở nội ô thành phố.

Trộm két sắt chứa kim cương để lấy tiền chữa bệnh cho con
Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an TP.HCM

Thấy căn nhà vợ chồng ông N.V.N (đường Hùng Vương, Phường 9) mở cổng ngoài, Hùng liền vào bên trong thăm dò. Do dễ đột nhập, đối tượng quay về nhà, đổi xe máy Dream nhằm làm nhiễu thông tin về phương tiện, đề phòng trường hợp bị công an gọi, hỏi.

Theo thông tin đăng tải trên báo Công an nhân dân, đến 21h, vợ chồng ông N. trở về, thấy cổng nhà vẫn mở, các cửa căn nhà khóa nhưng điện trong nhà bị tắt, dù khi đi ông để điện sáng ở bể cá cảnh. Khi lên phòng ngủ ở tầng 2 ngôi nhà thì phát hiện chiếc tủ sắt trong góc phòng bị lôi ra cửa phòng đục phá, bên cạnh có xà beng, kéo, dao, thớt. Đây đều là những dụng cụ của nhà ông N.

Qua thống kê, khai báo của bị hại, tài sản bị mất trộm, gồm: 1 bộ trang sức kim cương, bao gồm dây chuyền, lắc, nhẫn, bông tai, 1 vòng vàng, bông tai vàng, 1 bộ đá ngọc mới mua, trị giá trên 1 tỷ đồng, còn các giấy tờ, sổ đỏ, sổ tiết kiệm còn nguyên. Vợ chồng ông N. vội báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát Hình sự, phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, phối hợp Công an TP.Đà Lạt khẩn trương tiến hành làm rõ tin tố giác tội phạm. Lực lượng phối hợp tổ chức xác minh, phát hiện có dấu vết tội phạm nên tiến hành lập chuyên án truy xét.

Trộm két sắt chứa kim cương để lấy tiền chữa bệnh cho con - 1
Bộ trang sức bị lấy cắp. Ảnh: Công an TP.HCM

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã đột nhập cửa thông gió vào căn nhà để gây án, sau đó thoát ra bằng cách trèo qua cửa sổ gần ban công căn nhà.

Nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, sáng 11/9, 1 thanh niên đeo khẩu trang, bịt mặt, đi bán đồ trang sức tại tiệm vàng trên địa bàn phường 1. Theo đó, đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt tiến hành sàng lọc nghi can, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Quốc Hùng ở phường 4 có các phương tiện xe máy như mô tả, có biểu hiện bất minh khi sắm nhẫn vàng, trả nợ... nên đưa đối tượng vào diện nghi vấn.

Sau thời gian truy tìm, vào khoảng 12h trưa 11/9, đối tượng Nguyễn Quốc Hùng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai báo, mẹ đã mất, không rõ cha là ai, chưa lập gia đình nhưng có “bồ” và con gái 7 tuổi đang gửi nhà chùa. Đối tượng làm nghề dát đá hoa cương, nói rằng do thời gian gần đây không có việc làm, con gái cần phải mổ thanh quản nên nảy sinh ý đồ trộm cắp để có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho con.

Theo hồ sơ của công an, đối tượng đã có 3 tiền án, đều vì tội Trộm cắp tài sản. Từ năm 2009 đến nay, đối tượng liên tục gây án, ở tù (2 vụ ở Đà Lạt, 1 vụ ở Bình Phước), đều trộm xe máy. Hùng mãn hạn tù năm 2018.

Theo Han (Nguoiduatin.vn)