VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 29 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô lớn dành cho trẻ em và phụ nữ mang thai.

Theo cáo trạng, Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế) và Hoàng Mạnh Hà được xác định là hai đối tượng chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động phi pháp tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và hệ thống các công ty vệ tinh.

Vụ án có tổng cộng 29 bị can, trong đó nhóm cầm đầu bị truy tố với khung hình phạt rất nặng ở 3 tội danh chính:

- Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

- Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

- Đưa hối lộ.

07-1778149022-truy-to-nhom-trum-san-xuat-hon-187000-hop-sua-gia-thu-loi-bat-chinh-hang-chuc-ty-dong
Hai bị can Hồ Sỹ Ý và Đặng Trung Kiên.

Các bị can khác như Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý cùng 26 đối tượng liên quan cũng bị truy tố về các tội danh tương ứng như Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong giai đoạn từ 2019 đến 2025, Vũ Mạnh Cường cùng đồng bọn đã thiết lập một quy trình sản xuất gian dối có hệ thống như tự ý thay thế, cắt bỏ các thành phần dinh dưỡng quan trọng để giảm chi phí sản xuất.

Sau đó, chúng đưa ra thị trường hơn 187.000 hộp sữa (tương đương 426 lô sản phẩm) không đảm bảo chất lượng. Sản phẩm được phân phối khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, nhắm trực tiếp vào đối tượng nhạy cảm là trẻ sơ sinh và bà bầu.

07-1778149048-truy-to-nhom-trum-san-xuat-hon-187000-hop-sua-gia-thu-loi-bat-chinh-hang-chuc-ty-dong
Cơ quan chức năng kiểm tra một kho sữa giả.

Cơ quan chức năng kết luận giá trị hàng giả trong vụ án lên tới hơn 54 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc làm giả thực phẩm, nhóm bị can còn thực hiện hành vi trốn thuế tinh vi. Cường chỉ đạo cấp dưới sử dụng phần mềm Misa để quản lý hai hệ thống sổ sách song song, chỉ kê khai một phần nhỏ doanh thu có hóa đơn (khoảng 115,9 tỷ đồng). Sau đó theo dõi toàn bộ doanh thu thực tế không hóa đơn (lên tới 1.061 tỷ đồng).

Với tổng doanh thu thực tế hơn 1.177 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai nhỏ giọt, nhóm này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 100 tỷ đồng tiền thuế.

Để đường dây hoạt động trót lọt, Vũ Mạnh Cường đã dùng tiền để móc nối, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ) nhằm dễ dàng thông qua các hồ sơ công bố sản phẩm.

Đặc biệt, khi hành vi phạm tội có nguy cơ bị bại lộ, các đối tượng tiếp tục tìm cách liên hệ với những người có chức vụ, quyền hạn để chi tiền chạy án, hy vọng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn che giấu đều đã bị cơ quan điều tra bóc gỡ.

TN (SHTT)