Pháp luật

Tử hình cặp 9X xách thuê 20 bánh heroin

Vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Hòa Bình đi Thái Nguyên để lấy tiền công 100 triệu đồng, Khua và Páo cùng bị TAND Hà Nội tuyên án tử hình.

Sáng 6/6, TAND Hà Nội đưa Khà A Khua (27 tuổi) và Khà A Páo (25 tuổi), cùng trú xã Hang Kia, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình) ra xét xử sơ thẩm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phòng xử án vắng bóng người thân của 2 bị cáo. Chỉ có vài cảnh sát tư pháp dẫn giải họ từ xe đặc chủng đến tòa.

Theo hồ sơ, Khua và Páo là anh em họ, người dân tộc thiểu số. Họ chưa có tiền án tiền sự, đã lập gia đình và có con cái.

Tử hình cặp 9X xách thuê 20 bánh heroin
Khà A Khua (trái) và Khà A Páo nghe tòa tuyên án. Ảnh: N.T.

Theo cáo trạng, sáng 7/8/2017, Khà A Chồng (chú họ, trú cùng xã) gọi 2 anh em Khua đến nhà để nhờ vận chuyển thuê 20 bánh heroin từ Hòa Bình về Thái Nguyên. Nếu phi vụ trót lọt, Chồng trả công mỗi thanh niên 50 triệu đồng.

Khua và Páo đồng ý. Sau đó, Chồng đưa chiếc xe máy không biển kiểm soát và 3 triệu đồng để 2 thanh niên làm lộ phí.

Đi đến huyện Cao Phong (Hòa Bình, cách Hà Nội chừng 80 km), cặp 9X gửi lại xe máy rồi lên ôtô khách về Hà Nội để tiếp tục lên Thái Nguyên giao hàng.

Chiều hôm đó, khi Khua và Páo xách balo đựng heroin chuẩn bị thuê taxi tại bến xe Yên Nghĩa thì bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mật phục, bắt quả tang. Liên quan vụ án, đầu tháng 2 năm nay, cảnh sát đã ra lệnh truy nã đối với bị can Khà A Chồng do hành vi đồng phạm với Khua và Páo.

Tại tòa, 2 thanh niên cùng quê khai bản thân họ trình hộ học vấn thấp, là người dân tộc thiểu số nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định các bị cáo vận chuyển số lượng ma túy rất lớn để hưởng tiền công. Hành vi của họ đặc biệt nguy hiểm nên không có khả năng cải tạo. Do đó, HĐXX tuyên 2 bị cáo Khà A Khua và Khà A Páo cùng mức án tử hình.

Tử hình cặp 9X xách thuê 20 bánh heroin - 1
Bến xe Yên Nghĩa cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km. Ảnh: Google Maps.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)