Pháp luật

Tử hình kẻ giết người khi đang tại ngoại

Trong lúc đang bị khởi tố, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Cố ý gây thương tích", Tính sang địa phương khác dự đám cưới, sau đó đâm chết một người và làm một người trọng thương.

Chiều 22-3, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tính (SN 1992; ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, tối 26-12-2021, chỉ vì va quẹt xe máy với ông Phan Thanh Vọng (ngụ ấp Đập Đá, xã Tân Hội), Tính đã lấy ly thủy tinh ném vào đầu, dùng ghế xếp đánh ông Vọng, gây thương tích 18%.

Tử hình kẻ giết người khi đang tại ngoại
Bị cáo Tính bị tuyên án tử hình

Trong lúc đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hiệp khởi tố, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Cố ý gây thương tích", chiều 3-4-2022, đối tượng này sang ấp Tân Hòa A, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp dự đám cưới. 

Tại đây, giữa Tính và anh Bùi Văn Nô phát sinh mâu thuẫn. Cả 2 lao vào đánh nhau thì được mọi người can ngăn.

Sau đó, Tính đi mua một con dao, tìm đến nhà anh Nô để trả thù. Ông Bùi Văn Đáng (cha ruột của anh Nô) bị đối tượng này đâm tử vong, còn anh Nô bị trọng thương (tỉ lệ thương tính 48%). Sau khi gây án, Tính đến Công an đầu thú.

Theo Văn Vũ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/tu-hinh-ke-giet-nguoi-khi-dang-tai-ngoai-20230322170636963.htm