Pháp luật

Tử hình người đàn bà tích trữ ma túy trong nhà để bán lẻ

Không có việc làm và cần tiền ăn tiêu, Hoàn đầu tư lượng lớn ma túy với nhiều chủng loại khác nhau để bán lẻ…

Ngày 2-2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thị Minh Hoàn (SN 1965, ở Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội); Đỗ Hoài Nam (SN 1990, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31-7-2023, tổ công tác Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường dẫn Trần Quang Khải lên cầu Chương Dương, thuộc địa phận phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tử hình người đàn bà tích trữ ma túy trong nhà để bán lẻ
Hai bị cáo phạm tội về ma túy bị đưa ra xét xử tại tòa.

Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện Đỗ Hoài Nam có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra xe ô tô và thu giữ túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Theo Kết luận giám định, tinh thể màu trắng đó là ma túy loại Cocaine, khối lượng 49,895 gram.

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Hoài Nam khai, khoảng 13 giờ ngày 31-7-2023, Nam đi ô tô đến nhà Đặng Thị Minh Hoàn để mua 50 gram ma tuý Ketamine với giá 75 triệu đồng về sử dụng. Mua được ma tuý, Nam cất vào hộc để tay cạnh ghế lái ô tô, đi về đến khu vực đường dẫn Trần Quang Khải lên cầu Chương Dương thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Nam khai, ma túy bị lực lượng Công an thu giữ là của đối tượng mua từ Hoàn. Tuy nhiên, kết quả giám định là Cocaine, do Hoàn đưa nhầm loại. Về chiếc xe ô tô thu giữ của Nam, bị cáo mượn của người tên Thắng không rõ địa chỉ vào ngày 25-7-2023.

Cơ quan điều tra sau đó tổ chức cho Đỗ Hoài Nam nhận dạng Đặng Thị Minh Hoàn qua bản ảnh. Kết quả, Nam nhận dạng được Đặng Thị Minh Hoàn là người đã bán ma tuý cho mình ngày 31-7-2023.

Căn cứ lời khai của Đỗ Hoài Nam và tài liệu, vật chứng thu thập được, Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đặng Thị Minh Hoàn. Kết quả thu giữ được nhiều túi nilon bên trong chứa ma túy. Trong đó có hơn 1.031 gram Ketamine; 38,177 gram Cocaine; 111,156 gram MDMA; 6,788 gram Heroin; 22,319 gram tổng hợp các loại ma túy Methamphetamine...

Tại cơ quan điều tra, Hoàn khai do không có công ăn việc làm ổn định nên nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời. Nguồn gốc số ma túy trên, Hoàn mua của một người đàn ông không quen biết.

Với hành vi nêu trên, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Minh Hoàn mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tuyên phạt Đỗ Hoài Nam 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/tu-hinh-nguoi-dan-ba-tich-tru-ma-tuy-trong-nha-de-ban-le-post566361.antd