-
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ
Pháp luật
31/07/2025 08:26Từ năm 2026, ai muốn bán hàng livestream đều phải học luật!
Livestream nói riêng và Thương mại điện tử nói chung đã phát triển một cách mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nhưng đây cũng là một thách thức với cơ quan quản lý trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tính minh bạch và tuân thủ thuế quan,...
Trước bài toán này, các cơ quan chức năng đã và đang hoàn thiện Luật Thương mại điện tử, với nhiều điểm mới nhằm siết chặt quản lý hoạt động mua bán trực tuyến, chính thức có hiệu lực trong thời gian tới.
Thông tin này được ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ Số (Bộ Công Thương) chia sẻ tại tại sự kiện TikTok Shop Vietnam Summit 2025 với chủ đề "Fun Selling - Sustainable Growing" (Bán hàng vui vẻ - Tăng trưởng bền vững) diễn ra ở TP HCM vào tháng 7.

Theo ông Tuấn, luật mới sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái lan tràn trên môi trường số, qua đó tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và một nội dung đáng chú ý của dự luật này là tăng cường trách nhiệm của nhà bán hàng và KOL/KOC với hoạt động livestream bán hàng.
“Dự luật này cũng quy định các bạn KOC/KOL phải học các khóa về pháp luật chuyên ngành và pháp luật Thương mại điện tử, sau đó được cấp các chứng nhận rồi mới được livestream bán hàng. Tức thay vì tự do livestream và kiếm tiền như bây giờ, các KOC/KOL phải đi vào khuôn khổ để môi trường tốt hơn” - ông Tuấn nói, theo chuyên trang Doanh nghiệp & Kinh doanh.
Cũng tại sự kiện này, theo Người Lao Động, ông Tuấn cho biết dự luật Thương mại điện tử quy định để được livestream bán hàng, người bán phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa cho nền tảng.
Trường hợp thuê người khác livestream, cũng phải cung cấp thông tin chính xác để bảo đảm minh bạch trong việc giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Các hành vi vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó nền tảng sẽ đình chỉ hoạt động, khóa tài khoản và các chế tài khác tùy mức độ.
Trước đó, tại tọa đàm của Hội nghị ra mắt Liên chi hội quảng cáo và nội dung số Việt Nam tổ chức vào ngày 31/3/2025, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ VH-TT&DL) cũng từng đề cập đến vấn đề cơ quan chức năng đang hoàn thiện quy định trách nhiệm trong lĩnh vực quảng cáo.

Theo đó, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết Luật Quảng cáo 2012 đã có quy định về trách nhiệm của người truyền tải sản phẩm quảng cáo, nhưng chưa cụ thể. Vì vậy trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ bổ sung quy định rõ hơn về trách nhiệm của người truyền tải sản phẩm quảng cáo, đặc biệt là người nổi tiếng.
Theo chia sẻ từ bà Thanh Huyền, dự kiến các trách nhiệm của người nổi tiếng quảng cáo bổ sung gồm: Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi quảng cáo vi phạm pháp luật; Trách nhiệm kiểm tra nhãn hàng, doanh nghiệp hợp tác có đàng hoàng, có giấy phép, hoạt động hợp pháp không; Có thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng về nội dung quảng cáo.
“Những quy định này tôi đã thấy một số nước trên thế giới thực hiệu như EU, Trung Quốc, Hàn Quốc,... dùng để quản lý KOL/KOC tham gia quảng cáo. Chẳng hạn như Trung Quốc, họ làm rất chặt, khi vi phạm có thể mất sự nghiệp, bị ‘phong sát’. Nhãn hàng hợp tác với KOL/KOC là xu thế chung nhưng các bạn ấy cũng cần tự trang bị kiến thức để tránh vi phạm không đáng có, để lại hậu quả có thể ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp” - bà Thanh Huyền nói thêm.

- Quá khứ đen tối của "ông trùm" Chen Zhi tại Trung Quốc (22:32)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út: Viktor Lê, Công Phương đá chính (22:08)
- Giới thiệu Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (1 giờ trước)
- Bác sĩ ngỡ ngàng khi nữ sinh mang theo bình khí cười lúc đi khám tâm thần (1 giờ trước)
- Rúng động nước Mỹ: Hơn 100 phần thi thể được cất giấu trong nhà riêng và kho của người đàn ông 34 tuổi (1 giờ trước)
- Ông Trump khẳng định "không biết gì" về việc Chủ tịch Fed bị điều tra (1 giờ trước)
- AFC cổ vũ U23 Việt Nam trước trận then chốt gặp U23 Ả Rập Xê Út (2 giờ trước)
- Bắt người nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm nhưng cố tình chiếm giữ (2 giờ trước)
- Hoảng hồn cơ sở sản xuất mì tươi trộn hàn the: 800 tấn "hàng độc" đã tuồn ra thị trường suốt 10 năm (3 giờ trước)
- MU chọn xong HLV tạm quyền, quyết định cuối cùng gây bất ngờ (3 giờ trước)