Tình tiết giám đốc doanh nghiệp xách túi tiền 10 tỷ đồng đặt ngay sau cửa nhà riêng của một quyền cục trưởng đã phác họa rõ nét sự táo tợn và biến chất của các cá nhân trong vụ án này.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã ban hành kết luận điều tra, hé lộ những tình tiết gây sốc về hành vi đưa và nhận hối lộ quy mô lớn liên quan đến các dự án thủy lợi.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, là nhân vật trung tâm khi bị đề nghị truy tố về ba tội danh: Vi phạm quy định về kế toán, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Tận dụng mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), ông Dân đã thiết lập một "quy trình" trúng thầu bất chính. Bằng cách chi tiền để lấy hồ sơ mật trước thời điểm phát hành, công ty này dễ dàng xây dựng dự toán thấp và sử dụng hồ sơ năng lực khống để thâu tóm 5 gói thầu lớn tại 4 dự án hồ chứa nước trọng điểm.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (trái) và quyền Cục trưởng Hoàng Tố Nghị. Ảnh: Bộ Công an

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (trái) và quyền Cục trưởng Hoàng Tố Nghị. Ảnh: Bộ Công an

Đỉnh điểm của sự tha hóa là "cơ chế %" được thỏa thuận công khai giữa doanh nghiệp và các quan chức. Tại dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), sau khi "biếu" cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 200.000 USD tại nhà riêng, ông Dân đã gặp Quyền Cục trưởng Hoàng Tố Nghị để chốt tỷ lệ chi tiền ngoài hợp đồng. Một con số "khủng" đã được đưa ra: 5% cho lãnh đạo Bộ và 3% cho Ban quản lý dự án. Ngay sau khi trúng thầu, ông Dân đã mang chiếc túi chứa 10 tỷ đồng tiền mặt đến đặt sau cửa phòng khách nhà ông Nghị kèm lời nhắn: "Em biếu anh quà dự án Bản Mồng".

Không chỉ dừng lại ở đó, mạng lưới đưa hối lộ của Nguyễn Văn Dân còn vươn vòi đến hàng loạt lãnh đạo các Ban quản lý dự án. Tiền được đưa ở khắp mọi nơi: từ phòng làm việc, trên ô tô cá nhân đang di chuyển, cho đến các túi quà lễ Tết. 

Kết quả điều tra xác định ông Nghị đã nhận tổng cộng 13 tỷ đồng, ông Thắng nhận 200.000 USD, cùng nhiều lãnh đạo Ban quản lý nhận từ vài tỷ đến hơn mười tỷ đồng. Để có tiền chi trả cho những khoản "phí bôi trơn" khổng lồ này, Công ty Hoàng Dân đã thực hiện các hành vi gian lận, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước tổng cộng 251,7 tỷ đồng và trốn thuế gần 100 tỷ đồng.

Vụ án khép lại giai đoạn điều tra với tổng cộng 22 người bị đề nghị truy tố. Cơ quan chức năng đã tạm giữ lượng tài sản lớn bao gồm 175 miếng vàng, hàng chục sổ đỏ và kê biên nhiều bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng để phục vụ việc khắc phục hậu quả. 

Phiên tòa tới đây không chỉ là nơi định tội các cá nhân sai phạm mà còn là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những hành vi trục lợi trên các công trình an sinh quốc gia, nơi những túi tiền hối lộ đã trực tiếp đe dọa đến sự minh bạch và thượng tôn pháp luật.

PTH (SHTT)