-
Giá vàng bật tăng mạnh, SJC leo lên 157 triệu đồng/lượng -
Nam ca sĩ 29 tuổi qua đời đột ngột: 10 năm chống chọi với căn bệnh mà ngày càng nhiều người trẻ mắc phải -
Cuối năm, đơn hàng tăng mạnh, shipper "căng mình" chạy từ tinh mơ đến nửa đêm -
Cảnh báo: Loại thịt quen thuộc đang "tàn phá" hệ tiêu hóa nếu ăn quá 2 lần/tuần -
Bầu trời thủ đô Venezuela rực sáng ánh đạn: Lực lượng an ninh nổ súng đánh chặn drone lạ tại Phủ Tổng thống -
Siết chặt quản lý livestream và hàng loạt quy định mới tại Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7 -
Cuộc sống của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau bạo bệnh: Phải lồng tiếng bằng AI, muốn trở lại đóng phim -
Các nước "khẩu chiến" tại phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ về chiến dịch của Mỹ ở Venezuela -
Mỹ nhân 20 tuổi bị lừa sang Campuchia, hóa điên lang thang, gia đình tiết lộ thông tin đau lòng -
Người đặt tên cho Hà Nội, dân Thủ đô gốc chưa chắc biết hết 10 tên gọi của mảnh đất này
Pháp luật
25/11/2024 21:21VKS giữ quan điểm đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan
Hôm nay (25/11), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần đối đáp của đại diện VKS đối với quan điểm bào chữa của luật sư và tự bào chữa của các bị cáo.
Về quan điểm của luật sư cho rằng, bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện một hành vi xuyên suốt nhưng lại tách thành 2 tội danh khác nhau là bất lợi cho bị cáo, đại diện VKS khẳng định, căn cứ vào kết quả điều tra, thẩm vấn tại hai phiên toà, cho thấy bị cáo Trương Mỹ Lan giữ 91,5% cổ phần của Ngân hàng SCB nên đã giữ quyền điều hành mọi hoạt động của ngân hàng này. Từ đó, bị cáo đã chỉ đạo Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung.… rút tiền của SCB sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho SCB.
Để rút tiền của SCB, bị cáo Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp nhờ người thành lập các công ty để vay vốn. Chỉ đạo lập phương án vay vốn, lập khống, nâng tài sản đảm bảo lên để hợp thức hóa việc vay vốn.
Do hành vi phạm tội xảy ra tại SCB, và đây là Ngân hàng thương mại cổ phần, hành vi thực hiện thời gian dài, khi chính sách pháp luật có nhiều thay đổi. Thời điểm trước ngày 1/1/2018 không quy định về tội tham ô tài sản trong doanh nghiệp tư nhân, mà đủ dấu hiệu cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Đối với hành vi xảy ra sau ngày 1/1/2018, bị cáo Lan được xác định có quyền hạn trong vụ án khi đã chỉ đạo một số bị cáo khác vận chuyển tiền từ SCB về chỗ ở, chỗ làm việc của bị cáo để sử dụng vào mục đích cá nhân. Vì vậy, theo đại diện VKS, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội xuyên suốt, nếu nhập 2 giai đoạn thành 1 thì số tiền chiếm đoạt sẽ tăng lên, gây bất lợi cho bị cáo.
Với quan điểm cho rằng, bị cáo Lan dùng tiền đảo nợ ngân hàng và tiền không ra khỏi ngân hàng, theo đại diện VKS với 1.284 khoản vay, thì ngoài việc giải ngân để đảo nợ, bị cáo đã sử dụng một số tiền vào các mục đích cá nhân.
“Hành vi gọi là đảo nợ thực chất đã hoàn tất việc rút tiền ra khỏi SCB, sau đó chuyển qua nhiều công đoạn thành tiền mới và quay lại SCB nên hành vi phạm tội đã cấu thành.”- đại diện VKS khẳng định.
"Số tiền tham ô lớn chưa từng có trong lịch sử tố tụng"
Theo VKS, căn cứ vào 1.169 tài sản liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan được kê biên, bị cáo đã thừa nhận số tài sản này của mình hoặc nhờ đứng tên, chỉ có 60 tài sản mua trước năm 2012. Do đó, các tài sản mua sau 2012 chiếm tới 84%, thời điểm hình thành các tài sản này trùng với thời điểm bị cáo thực hiện phạm tội.
Ngoài ra, bị cáo còn khai, sau khi rút tiền trả nợ gốc, lãi khoản vay trước, phí hoạt động SCB, trả nợ cho bạn bè, tiền mua lại các dự án… Như vậy, không phải bị cáo chỉ sử dụng tiền vay để đảo nợ SCB, mà số tiền vay đã ra khỏi sự kiểm soát của ngân hàng và bị cáo Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác.
Với việc luật sư cho rằng, bị cáo Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đủ cơ sở được xem xét giảm nhẹ tội tham ô tài sản. VKS căn cứ Điểm c Khoản 3 Điều 40 BLHS quy định người bị kết án tử hình về tội tham ô chủ động nộp lại 3/4 tài sản, chủ động hợp tác, hoặc lập công lớn sẽ không bị tử hình.
Đại diện VKS phân tích, bản án sơ thẩm quy kết bị cáo Trương Mỹ Lan tham ô 304.000 tỷ đồng của SCB, nếu tính theo tỉ lệ 3/4 thì bị cáo phải giao nộp 280.000 tỷ đồng thì mới có cơ sở đề nghị giảm mức án tử hình.
Cũng theo đại diện VKS, hậu quả do bị cáo Lan gây ra trong lịch sử tố tụng chưa từng có, số tiền tham ô lớn chưa từng có và không biết khi nào mới khắc phục được. Hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của xã hội, thị trường tài chính, kinh tế…Số tiền bị cáo chiếm đoạt là tiền của nhà nước chứ không phải từ “trên trời rơi xuống”.
Từ đó, đại diện VKS vẫn giữ quan điểm đề nghị tuyên phạt bị cáo Lan từ 16-18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.
Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị HĐXX ghi nhận việc bị cáo Lan mang các dự án vào khắc phục hậu quả. Thành khẩn khai báo, chuyển biến tích cực khi không kêu oan, tìm mọi cách để huy động người nhà, đối tác khắc phục hậu quả và có đơn chủ động thi hành án.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Tuyển sinh đại học 2026: Thời hoàng kim của đánh giá năng lực, "cửa" học bạ hẹp dần (10:36)
- Triệt xóa đường dây tín dụng đen "online" với lãi suất khủng, hơn 600%/năm (10:31)
- Từ năm 2026, nhiều loại xe được miễn phí sử dụng đường bộ (10:27)
- Con trai triệu phú dùng búa tấn công tư gia Phó tổng thống JD Vance (10:26)
- Diễn viên Oanh Kiều bất ngờ xóa ảnh bạn trai sau nghi vấn hẹn hò "CEO nợ 40 tỷ" (10:20)
- Thị trường dầu mỏ chao đảo trước biến động từ Venezuela (10:05)
- Nam ca sĩ 29 tuổi qua đời đột ngột: 10 năm chống chọi với căn bệnh mà ngày càng nhiều người trẻ mắc phải (10:04)
- Thần đồng 12 tuổi gây tranh cãi khi quyết định bỏ học để theo đuổi Esports chuyên nghiệp (47 phút trước)
- "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng rời ghế nóng Ai là triệu phú, hé lộ gương mặt kế nhiệm (47 phút trước)
- Công an Hà Nội có tân Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (49 phút trước)