-
Khoảnh khắc nữ MC bị banner đổ sập lên người khi đang dẫn chương trình, tình hình sức khỏe hiện tại? -
Vợ chồng Mai Anh “thao túng” 48 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương thế nào? -
Nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An mất liên lạc sau khi rời nhà đi học thêm -
Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn -
Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương -
Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch sau tai nạn -
Ban tổ chức giải PUBG châu Á xin lỗi vì vội vàng loại VĐV Việt Nam -
Hà Nội tổ chức lại giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh -
Cháy nhà gỗ giữa rừng ở Lâm Đồng, 3 người trong một gia đình tử vong -
3 con giáp vận khí khởi sắc, tiền bạc hanh thông, cuộc sống ngập tràn niềm vui trong 30 ngày tới
Pháp luật
23/09/2026 16:24Vợ chồng Mai Anh “thao túng” 48 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương thế nào?
Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trong số này có 48 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện và một số bệnh viện tâm thần khác.
Các bị cáo bị truy tố về 9 tội danh, gồm Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Mai Anh bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Chồng Mai Anh, Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”), bị truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ bệnh nhân thành người được tự do ra vào Viện
Theo cáo trạng, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh dùng tiền và tài trợ các chuyến du lịch, nghỉ dưỡng cho một số lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên y tế để được tạo điều kiện sinh hoạt, đi lại ngoài quy định.
Mai Anh được bố trí buồng điều trị riêng có điều hòa, tủ lạnh, đưa hai con nhỏ cùng người giúp việc vào ở. Đông cũng được tạo điều kiện tự do ra vào, ăn ở và sinh hoạt tại Viện.
Cáo trạng xác định một số bác sĩ, điều dưỡng nhận tiền hằng tháng, từ một đến 10 triệu đồng, để làm ngơ việc những người đang chữa bệnh bắt buộc trốn khỏi Viện và che giấu thông tin khi cơ quan điều tra xác minh.
Một số nhân viên bảo vệ cũng bị cáo buộc nhận tiền để mở cổng, giúp Mai Anh trốn khỏi Viện 37 lần và Đông 11 lần.
Không chỉ được tạo điều kiện đi lại, Mai Anh còn được cho là có ảnh hưởng tới một số công việc nội bộ. Cáo trạng xác định Mai Anh can thiệp để những người có quan hệ với mình được bổ sung vào quy hoạch lãnh đạo khoa, phòng, tham gia các khóa đào tạo hoặc được luân chuyển vị trí thuận lợi.

Cán bộ Viện bị cáo buộc cùng bệnh nhân sử dụng ma túy, đánh bạc
Những ưu ái dành cho bệnh nhân không dừng ở việc bỏ qua quy định điều trị.
Tối 7/6/2025, tại Sầm Sơn, Lê Văn Đông bị bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, trong nhóm người có mặt có điều dưỡng Trần Quốc An, người bị cáo buộc sử dụng ma túy do Đông cung cấp. Cùng thời điểm, 14 cán bộ, nhân viên của Viện đang nghỉ tại một khách sạn gần đó.
Khám xét buồng điều trị của Đông và Mai Anh tại Viện, cơ quan điều tra thu giữ nhiều loại ma túy cùng dụng cụ sử dụng ma túy.
Một điều dưỡng khác là Nguyễn Văn Quang bị truy tố về tội Nhận hối lộ và Đánh bạc. Quang nhiều lần tham gia cá độ bóng đá quốc tế, số tiền giao dịch có trận lên đến 10 triệu đồng.
Từ những vi phạm trong quá trình điều trị, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc Mai Anh móc nối với nhiều người để tác động đến hoạt động giám định pháp y tâm thần.
Dùng tiền tác động kết luận giám định, tuyển dụng cán bộ
Theo cáo trạng, Mai Anh đưa hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng; đồng thời môi giới cho nhiều người đưa tiền tới các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để có kết luận không đúng tình trạng bệnh.
Mục đích của việc này, theo cơ quan công tố, là để một số người được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, thay vì tiếp tục bị giam giữ hoặc chấp hành án phạt tù. Cáo trạng xác định những người phạm các tội nghiêm trọng đã chi từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để “chạy” kết luận tâm thần.
Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường được xác định là một mắt xích quan trọng trong hoạt động này. Theo cáo trạng, Trường trực tiếp nhận khoảng 4,7 tỷ đồng để tác động, đưa ra kết luận giám định không đúng thực trạng bệnh đối với 28 trường hợp. Sau khi nhận tiền, Trường chia một phần cho những người khác trong hội đồng giám định và giữ lại phần còn lại.
Ngoài khoản tiền liên quan đến giám định, Trường còn bị cáo buộc nhận hơn 3,3 tỷ đồng trong các việc khác, trong đó có tuyển dụng người vào làm việc tại Viện, tạo điều kiện để Mai Anh được bố trí phòng riêng cùng hai con và xin cho một số nhân viên được đi học, chuyển khoa.
Tổng số tiền Trường bị xác định phải chịu trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng; số tiền hưởng lợi riêng được xác định khoảng 6,8 tỷ đồng.
Một mắt xích khác là Nguyễn Thị Thu Hoài, cựu Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Viện. Theo cáo trạng, Hoài nhận tiền từ 7 trường hợp xin việc, sau đó chuyển 3 tỷ đồng cho Trần Văn Trường để quyết định tuyển dụng các trường hợp này vào Viện.
Ngoài cán bộ của Viện, vụ án còn có những người từng làm việc trong cơ quan tố tụng bị truy tố. Cựu điều tra viên Công an Hà Nội Phạm Minh Tuấn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, nhận tiền, quà và các lợi ích khác từ Mai Anh, đồng thời môi giới hối lộ. Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội Lê Văn Thưởng bị truy tố về tội Đưa hối lộ và Làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cựu kiểm sát viên Dương Thị Hòa cũng bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Mai Anh còn bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Mai Anh đưa thông tin gian dối rằng có thể tác động đến cơ quan tố tụng và Hội đồng giám định tâm thần để một số người được kết luận mắc bệnh tâm thần, được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Với chuỗi hành vi trên, 65 bị cáo trong vụ án bị truy tố về 9 tội danh. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, xét xử nhiều bị cáo từng là cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các cơ sở tâm thần khác.
HL (SHTT)
- Khoảnh khắc nữ MC bị banner đổ sập lên người khi đang dẫn chương trình, tình hình sức khỏe hiện tại? (16:28)
- Vợ chồng Mai Anh “thao túng” 48 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương thế nào? (16:24)
- Vợ chồng Harry - Meghan rục rịch quay trở về Mỹ (16:22)
- Vì sao Apple vắng bóng iPhone Air thế hệ thứ hai tại sự kiện mùa thu? (16:10)
- Lưu ý khi bảo quản giúp cà phê giữ được hương thơm và mùi vị lâu hơn (16:06)
- Xổ số Cần Thơ nói gì về khoản chi hơn 1,4 tỷ đồng cho các chuyến đi Nhật Bản, Dubai? (16:05)
- Tân binh xe số 125cc gây ấn tượng mạnh: Thiết kế cực đẹp, trang bị vượt trội RSX, giá hấp dẫn (16:00)
- Chồng thu nhập trăm triệu nhưng chưa từng coi bố mẹ vợ là người thân, tân gia cũng không đến (54 phút trước)
- Nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An mất liên lạc sau khi rời nhà đi học thêm (1 giờ trước)
- Cựu Chủ tịch Công ty Thanh Niên hầu tòa trong vụ lừa đảo 498 tỷ đồng của PVcomBank (1 giờ trước)