Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với quy mô sai phạm chưa từng có liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ bệnh án, môi giới hối lộ và tổ chức sử dụng ma túy trong cơ sở y tế sắp được đưa ra xét xử công khai.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 28/9 tới đây, xét xử 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo về 9 tội danh gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quy mô xét xử lớn với 48 cán bộ y tế vướng vòng lao lý

Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày. Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên (2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân), do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn – Phó Chánh án TAND TP Hà Nội làm chủ tọa. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội có 2 kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Tham gia tố tụng còn có gần 40 luật sư bào chữa cho các bị cáo cùng hơn 60 cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Trong viện mà như ở khách sạn hạng sang - Ảnh 2.
Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Đáng chú ý, trong tổng số 65 bị cáo, có tới 48 người là các lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng và lực lượng bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng một số bệnh viện tâm thần khác. Trong đó, hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (sinh năm 1973) và Ngô Văn Vinh (sinh năm 1962, đã nghỉ hưu), cùng Dương Văn Lương (sinh năm 1962, cựu Phó Viện trưởng) và 45 bị cáo trong nhóm cán bộ y tế bị truy tố về hàng loạt tội danh như Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Đánh bạc.

Trong danh sách các đối tượng bên ngoài, cặp vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Văn Đông (tức Đông "Timo", sinh năm 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) giữ vai trò mắt xích trọng tâm. Mai Anh bị truy tố về 3 tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ". Chồng của bị cáo này là Lê Văn Đông bị truy cứu về 2 tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Nhóm 15 bị cáo còn lại bị cơ quan công tố truy tố về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

23-1790120722-vu-an-tai-vien-phap-y-tam-than-trung-uong-hai-cuu-vien-truong-cung-63-bi-cao-chuan-bi-hau-toa-ve-9-toi-danh
Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng. Ảnh: Công an cung cấp.

Vén màn đường dây "chạy án tâm thần" và tiệc ma túy chấn động

Toàn bộ sai phạm nghiêm trọng này bắt đầu lộ sáng từ đêm 7/6/2025. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang trong chuyến nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng hai vợ chồng Đông - Mai Anh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét buồng chữa bệnh của Lê Văn Đông ngay tại Khoa Điều trị bắt buộc nam thuộc Viện, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện và thu giữ lượng lớn ma túy cùng các dụng cụ dùng để sử dụng chất cấm.

Kết quả điều tra xác định, trong suốt thời gian điều trị bắt buộc tại Viện, Mai Anh đã dùng tiền hối lộ các cán bộ, nhân viên nơi đây để được bỏ qua hàng loạt vi phạm, đồng thời giúp bản thân cùng các bệnh nhân khác được tự do ra vào cơ sở trái với quy định. Đặc biệt, người phụ nữ này còn chi tiền hối lộ nhằm tác động, bẻ cong kết quả giám định không đúng tình trạng tâm thần thực tế cho chồng mình là Lê Văn Đông.

Không dừng lại ở đó, Mai Anh còn đóng vai trò đầu mối môi giới cho hàng loạt bị can, bị cáo và người chấp hành án hình sự tiếp cận, hối lộ các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương cũng như Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc. Mục đích là để làm giả các kết luận giám định pháp y tâm thần, biến những người bình thường thành người mắc bệnh tâm thần nặng nhằm hưởng chế độ chữa bệnh bắt buộc, từ đó trốn tránh việc bị tạm giam và thi hành án phạt tù.

Cơ quan công tố kết luận, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng. Trong vai trò "cò" chạy bệnh án, sau khi gom các khoản tiền lớn từ nhiều đối tượng, Mai Anh trích một phần chuyển cho Trần Văn Trường và Hoàng Tất Thành (Giám định viên kiêm Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để làm sai lệch kết luận giám định, phần còn lại giữ lại tiêu xài. Tổng số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi môi giới hối lộ là 6 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi bất chính 4,1 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng thủ đoạn gian dối nhận có thể chạy thủ tục giám định tâm thần đi điều trị bắt buộc để né án hình sự, Mai Anh còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của nhiều người khác.

PV (SHTT)