-
Tử vi thứ 3 ngày 6/10/2026 của 12 con giáp: Ngọ bất an, Hợi có quý nhân -
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa
Pháp luật
15/07/2026 07:36Vợ cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần bị cáo buộc nhận hối lộ, nhắn tin đòi bù vì "thiếu 4 tờ"
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cùng vợ là bà Đặng Thị Hòa về tội Nhận hối lộ.
Ngoài hai bị can trên, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 55 người khác, trong đó có nhiều bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ công an và kiểm sát viên với các tội danh gồm Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc, Tàng trữ và Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, ở Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông được xác định có vai trò xuyên suốt trong vụ án. Dù đang trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Mai Anh bị cáo buộc đã mua chuộc nhiều lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của Viện nhằm được hưởng các điều kiện sinh hoạt đặc biệt.
Tháng 4/2023, trong thời gian trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vợ chồng Mai Anh tiếp tục liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng và bị khởi tố. Lo ngại bị bắt tạm giam, Mai Anh tìm cách quay lại Viện để tiếp tục chữa bệnh bắt buộc.
Thời điểm này, ông Trần Văn Trường đang giữ cương vị Viện trưởng. Mai Anh đã gặp bà Đặng Thị Hòa, khi đó công tác tại Phòng Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, nhờ tác động để được bố trí một phòng điều trị riêng, đồng thời xin đưa hai con nhỏ cùng hai người giúp việc vào sinh sống trong Viện.
Kết luận điều tra cho rằng ông Trường nhận định việc để trẻ em ở cùng bệnh nhân tâm thần tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đồng thời đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và chưa từng có tiền lệ tại đơn vị. Khi bà Hòa thông báo lại, Mai Anh nói sẽ tự giải quyết với hai phó viện trưởng còn lại.
Tối 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của bà Hòa với nội dung "trả tiền". Sau khi nhận tiền, bà Hòa nhắn tin xác nhận. Hơn 10 ngày sau, bà Hòa tiếp tục vay Mai Anh 2,4 tỷ đồng rồi chuyển số tiền này cho một người lừa đảo.

Đến tối 18/9/2023, Mai Anh đến nhà ông Trường để trực tiếp trình bày mong muốn được ở phòng riêng cùng hai con và người giúp việc. Trước khi rời đi, Mai Anh để lại một gói quà. Khi mở ra, bà Hòa phát hiện bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, bà nhắn lại cho Mai Anh với nội dung: "Hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé".
Để tác động đến một lãnh đạo khác của Viện, Mai Anh còn nhờ Nguyễn Đức Hinh mang 100 triệu đồng đến nhà ông Lâm Văn Thành, khi đó là Phó Viện trưởng. Số tiền được đặt trong túi nilon màu đen dưới gối ở cuối giường trong phòng ngủ. Sau khi Hinh rời đi, ông Thành phát hiện khoản tiền này.
Tháng 10/2023, Mai Anh được đưa trở lại Viện để tiếp tục chữa bệnh bắt buộc. Trong thời gian chờ ý kiến của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, ông Trường và ông Thành thống nhất bố trí cho Mai Anh ở phòng riêng cùng hai con và hai người giúp việc. Đến tháng 7/2024, theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao, hai con của Mai Anh được bàn giao cho gia đình.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc Mai Anh thông qua bà Đặng Thị Hòa để tác động đến nhiều công việc nội bộ của Viện. Theo đó, bà Hòa bị cho là đã giúp bốn nhân viên được tham gia học chứng chỉ điều dưỡng theo hình thức trực tuyến mà không phải báo cáo Phòng Tổ chức, đồng thời hỗ trợ một số cán bộ được chuyển sang vị trí công tác theo mong muốn.
Sau khi các đề nghị được thực hiện, Mai Anh đã mua tặng bà Hòa một xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng. Không lâu sau, Mai Anh tiếp tục thanh toán tiền mua một xe điện ba bánh trị giá 28,5 triệu đồng theo mẫu bà Hòa lựa chọn và chiếc xe được giao tận nhà.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, những người được chuyển khoa khai không nhờ cậy, không đưa tiền hay lợi ích cho Mai Anh hoặc bà Hòa. Riêng Mai Anh cho biết việc xin chuyển công tác xuất phát từ việc biết Viện có chủ trương luân chuyển cán bộ.
Kết luận điều tra cũng đề cập lời khai liên quan đến việc Trần Đại Quân mang hai điện thoại iPhone 16 Pro Max đến phòng làm việc riêng của ông Trần Văn Trường. Nội dung này đã được cơ quan chức năng tách ra để tiếp tục xác minh.
Theo cơ quan điều tra, sau khi quay lại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã đưa tiền và nhiều lợi ích khác cho lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng cùng nhân viên để được hưởng chế độ sinh hoạt riêng biệt, bao gồm phòng điều trị có điều hòa, tủ lạnh và việc đưa con nhỏ cùng người giúp việc vào sinh sống. Tổng cộng có 26 người thuộc các khoa điều trị bị cáo buộc đã nhận tiền hoặc lợi ích từ Mai Anh.
- Tử vi thứ 3 ngày 6/10/2026 của 12 con giáp: Ngọ bất an, Hợi có quý nhân (3 giờ trước)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (05/10/26 23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (05/10/26 23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (05/10/26 22:28)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (05/10/26 22:08)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (05/10/26 21:56)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (05/10/26 21:42)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (05/10/26 21:15)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (05/10/26 21:06)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (05/10/26 20:46)