Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 19/12, vợ cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà trình bày nhiều tình tiết mới, đề nghị Hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Sáng 19/12, TAND cấp cao mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, cùng các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này và các đơn vị liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân nêu quan điểm giải quyết kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho nhiều bị cáo.

Đề nghị giảm án cho cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà - Ảnh 2.
Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa phúc thẩm

Theo VKS, 14 bị cáo có đơn kháng cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn và có thêm các tình tiết giảm nhẹ mới. Đáng chú ý, các bị cáo đã bồi thường, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án với tổng số tiền 120 tỷ đồng, được xem là căn cứ quan trọng để xem xét giảm hình phạt ở cấp phúc thẩm.

Trên cơ sở đó, VKS đề nghị giảm án cho Nguyễn Duy Hưng từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Trước đó, bị cáo này bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, được đề nghị giảm từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù so với mức án sơ thẩm 7 năm. Một số bị cáo khác cũng được đề nghị giảm từ 6 đến 9 tháng tù.

Đối với ba bị cáo Nguyễn Chí Cường, Lê Văn Măng và Trịnh Văn Thanh, VKS không chấp nhận đề nghị hưởng án treo nhưng đề nghị chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt tù có thời hạn.

Liên quan đến bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, dù đã rút đơn kháng cáo trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, đại diện VKS vẫn đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm án. Theo cơ quan công tố, bị cáo có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời hậu quả vụ án đã được khắc phục triệt để.

Tại phiên tòa, trong khi ông Phạm Thái Hà đang chấp hành án và được dẫn giải đến tham dự, vợ bị cáo đã trực tiếp trình bày trước Hội đồng xét xử, đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng. Bà cho biết gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng, trong đó ông nội của ông Phạm Thái Hà từng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Kháng chiến cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Theo trình bày của vợ ông Hà, trong quá trình công tác, ông Phạm Thái Hà luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sau khi vụ án bị khởi tố đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan tố tụng và nghiêm túc chấp hành bản án. Gia đình bị cáo cũng đã tích cực phối hợp khắc phục hậu quả, thể hiện ý thức trách nhiệm đối với hành vi vi phạm.

“Chồng tôi đã đi chấp hành án, nhưng khi biết hôm nay tòa xét xử phúc thẩm, gia đình vẫn làm đơn tha thiết mong Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát xem xét các tình tiết để giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi”, vợ bị cáo Phạm Thái Hà trình bày tại tòa.

Phiên phúc thẩm dự kiến tiếp tục làm việc và tuyên án sau khi Hội đồng xét xử xem xét toàn diện nội dung kháng cáo và quan điểm của Viện Kiểm sát.

HL (SHTT)