Bằng các thủ đoạn cắt xén nguyên liệu, lập hệ thống sổ sách kế toán kép để trốn thuế và đầu tư bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, nhóm đối tượng điều hành doanh nghiệp đã trục lợi bất chính một khoản tiền khổng lồ, gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 13/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm các sai phạm xảy ra tại Công ty Herbitech bước vào phần tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa đã đưa ra bản luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo, đặc biệt là nhóm đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Cụ thể, bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) bị đề nghị từ 10-11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; từ 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và từ 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt cho cả ba tội danh mà vị giám đốc này phải đối mặt là từ 23 đến 26 năm tù. Theo cơ quan công tố, bị cáo Khiêm giữ vai trò là chủ mưu, điều hành toàn bộ chuỗi vi phạm để thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng, do đó phải chịu mức án cao nhất.

bi-cao-khiem.jpg
Bị cáo Khiêm tại phiên tòa.

Sát cánh cùng chồng trong các hoạt động phi pháp, bị cáo Trần Thị Huệ (vợ bị cáo Khiêm, trực tiếp quản lý và điều hành Công ty Herbitech) bị đề nghị tổng mức án từ 11 đến 13 năm tù cho hai tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” (đề nghị 6-7 năm tù) và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (đề nghị 5-6 năm tù).

Bên cạnh hai đối tượng chèo lái doanh nghiệp, 17 bị cáo khác trong vụ án — đều là nhân viên dưới quyền tại Công ty Herbitech — tùy theo mức độ và hành vi giúp sức cụ thể đã bị Viện kiểm sát đề nghị các mức án phân hóa từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam.

Công thức làm giả thực phẩm và chiêu trò giấu doanh thu

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp nắm quyền điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech. Xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, muốn gia tăng tối đa biên độ lợi nhuận và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, Khiêm đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thực hiện một chuỗi sai phạm khép kín từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính cho đến khâu tiêu thụ.

Trong hoạt động sản xuất, Khiêm chỉ đạo tổ chức gia công, chế tạo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng của đối tác. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ các tiêu chuẩn đã đăng ký, công ty này đã tự ý thay đổi thành phần, cắt giảm hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ công bố sản phẩm nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất. Quá trình triệt phá đường dây, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 118 mẫu sản phẩm đại diện cho 118 lô hàng khác nhau. Kết quả giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định có tới 87 lô sản phẩm thuộc 67 loại sản phẩm khác nhau là hàng giả. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Herbitech đã tuồn ra thị trường 67 loại sản phẩm giả, kém chất lượng này với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, qua đó bỏ túi bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng. Các mặt hàng giả này chủ yếu nhắm vào nhóm đối tượng nhạy cảm là người già và trẻ em.

Không dừng lại ở đó, để bít góc tối doanh thu, Giám đốc Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ thiết lập và vận hành song song hai hệ thống sổ sách tài chính riêng biệt:

  • Hệ thống sổ nội bộ: Phản ánh toàn bộ diện mạo doanh thu và các khoản chi phí phát sinh trong thực tế của doanh nghiệp.
  • Hệ thống sổ sách kê khai thuế: Chỉ ghi nhận một phần nhỏ doanh thu có hóa đơn rõ ràng, mục đích là để trốn tránh và không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Sự gian lận tinh vi này đã khiến Công ty Herbitech che giấu thành công phần lớn doanh thu bán hàng thực tế lên tới hơn 190 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024. Dù thực tế kinh doanh mang lại nguồn lợi nhuận lớn, nhưng trong các báo cáo tài chính từ năm 2019 đến năm 2024, Herbitech đều liên tục báo cáo thua lỗ (duy nhất năm 2018 báo cáo lãi sau thuế 398 triệu đồng). Cơ quan điều tra làm rõ, tổng lợi nhuận lũy kế thực tế của công ty đạt hơn 54 tỷ đồng — đây chính là dòng tiền hình thành từ hoạt động buôn bán thực phẩm giả và hành vi vi phạm kế toán. Cơ quan công tố cáo buộc các chiêu trò gian lận sổ sách này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Lộ diện hành vi rửa tiền qua dự án bất động sản 50 năm

Khi dòng tiền bất chính ngày một phình to, Phạm Vũ Khiêm bắt đầu tính đến phương án "rửa sạch" để hợp thức hóa nguồn tài sản. Tháng 6/2023, Khiêm ra lệnh cho vợ mình là Trần Thị Huệ đứng tên thành lập một pháp nhân mới mang tên Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech và đảm nhiệm vị trí Giám đốc.

Đến ngày 14/1/2025, Khiêm dùng tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech ký kết một hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần An Việt Hòa Bình. Đối tượng của hợp đồng này là một thửa đất rộng 4.853m2 nằm tại khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) với thời hạn sử dụng kéo dài 50 năm. Giá trị của thương vụ thuê đất này được chốt ở mức hơn 12,7 tỷ đồng.

Đến ngày 23/7/2025, doanh nghiệp của vợ chồng Khiêm chính thức được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất này. Quá trình thực hiện các cam kết tài chính, từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech đã hoàn tất 4 đợt giải ngân cho đối tác với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, vị Khiêm còn chỉ đạo vợ chi thêm 91 triệu đồng cho các hoạt động phụ trợ liên quan đến khu đất, bao gồm chi phí thuê đơn vị thiết kế nhà máy và chi phí duy tu cơ sở hạ tầng khu vực. Viện kiểm sát kết luận, tổng số tiền hơn 12,3 tỷ đồng mà bị cáo Khiêm sử dụng để đầu tư sinh lời thông qua dự án bất động sản này toàn bộ đều có nguồn gốc bất hợp pháp từ hoạt động kinh doanh hàng giả và gian lận kế toán mà có.

Hiện tại, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo để răn đe. Vụ án vẫn đang tiếp tục được Hội đồng xét xử phân tích, đánh giá toàn diện trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

PV (SHTT)