Đoạn video ghi lại cảnh một bé gái 3 tuổi bị cha dượng liên tục đánh đập tại TP.HCM khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ. Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã bắt khẩn cấp người đàn ông liên quan, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo hành kéo dài nhiều tháng.

Ngày 4/7, Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi, thường trú tại phường Lái Thiêu) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.

Phúc hiện bị tạm giữ để làm rõ dấu hiệu của tội "Hành hạ người khác" sau khi đoạn video ghi lại cảnh bé gái 3 tuổi bị đánh đập lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nạn nhân là bé H.B.T.D. (3 tuổi), con gái riêng của chị V. (26 tuổi, thường trú tại phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Theo xác minh ban đầu, chị V. và Nguyễn Hiền Phúc sống chung như vợ chồng tại một căn nhà trong hẻm trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Chân dung Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi, thường trú tại phường Lái Thiêu)

Hé lộ lý do người đàn ông liên tục đánh đập bé gái 3 tuổi

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong thời gian sống cùng mẹ và cha dượng, bé D. nhiều lần bị Nguyễn Hiền Phúc dùng tay và chân đánh đập.

Các hành vi bạo hành được xác định diễn ra từ đầu năm 2026 đến nay.

Đỉnh điểm xảy ra vào ngày 26/3. Theo lời khai ban đầu, do cho rằng bé D. không chịu ăn và đứng khóc, Phúc đã dùng chân đạp mạnh khiến cháu bé ngã xuống nền nhà, sau đó tiếp tục dùng tay đánh đập.

Thông tin này khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ bởi nạn nhân mới chỉ 3 tuổi, hoàn toàn chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Lái Thiêu đã triệu tập Nguyễn Hiền Phúc lên làm việc và ban hành lệnh bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu nhận định đây là vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sẽ điều tra toàn diện vụ việc, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tính răn đe và bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

Camera ghi cảnh Phúc nhiều lần đánh, chửi bới, thậm chí còn bóp cổ bé gái

Luật sư: Nghi phạm có thể không chỉ bị xử lý về tội "Hành hạ người khác"

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Kim Thị Diễm Trinh (Công ty Luật TNHH Nguyễn Giang, Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tuyệt đối mọi hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em.

Theo luật sư, việc đánh đập và hành hạ một bé gái mới 3 tuổi là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, đồng thời có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Trên cơ sở kết quả xác minh ban đầu, việc xem xét xử lý Nguyễn Hiền Phúc về tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ nếu cơ quan điều tra xác định người này đã nhiều lần đối xử tàn ác, thường xuyên gây đau đớn về thể xác và tinh thần đối với người lệ thuộc mình.

Trong vụ việc này, cháu bé mới 3 tuổi, sống chung trong cùng gia đình và hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn về chăm sóc cũng như bảo vệ, vì vậy yếu tố lệ thuộc được xác định rất rõ.

Tuy nhiên, luật sư Trinh cho rằng tội danh cuối cùng có thể không chỉ dừng lại ở Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Nếu kết quả giám định xác định cháu bé có thương tích đáng kể hoặc hành vi của nghi phạm mang tính chất đặc biệt nguy hiểm như bóp cổ, đạp mạnh vào cơ thể trẻ nhỏ, đánh nhiều lần trong thời gian dài, cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý thêm về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, nếu chứng cứ chứng minh hành vi có khả năng tước đoạt tính mạng của cháu bé, nhất là với hành vi bóp cổ trẻ nhỏ, cơ quan tiến hành tố tụng còn có thể xem xét áp dụng tội danh nghiêm khắc hơn, tùy thuộc hậu quả thực tế, ý thức chủ quan của người thực hiện hành vi và mức độ nguy hiểm của vụ việc.

Theo luật sư Kim Thị Diễm Trinh, đây không phải là hành vi nóng giận nhất thời mà là quá trình bạo hành diễn ra nhiều lần, kéo dài trong nhiều tháng và đã được camera ghi lại.

Do đó, vụ việc cần được nhìn nhận là hành vi bạo hành trẻ em trong môi trường gia đình với tính chất kéo dài, thay vì chỉ là một lần đánh trẻ đơn lẻ.

Ngoài trách nhiệm hình sự của Nguyễn Hiền Phúc, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ trách nhiệm của người mẹ nếu có căn cứ xác định người này biết con bị bạo hành nhưng không can thiệp, không trình báo hoặc để mặc cháu bé trong tình trạng nguy hiểm.

Theo luật sư, trách nhiệm này có thể được xem xét ở nhiều cấp độ, từ trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ theo Luật Trẻ em đến các trách nhiệm pháp lý khác nếu có dấu hiệu che giấu hành vi phạm tội, không tố giác hoặc bỏ mặc hậu quả xảy ra.

"Pháp luật không chỉ xử lý người trực tiếp đánh trẻ mà còn phải bảo vệ nạn nhân khỏi nguy cơ tiếp tục bị đưa trở lại môi trường từng gây tổn thương. Cần khẩn trương giám định thương tích, đánh giá tổn thương tâm lý, áp dụng các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và kiểm tra điều kiện chăm sóc đối với cháu bé sau khi vụ án được khởi tố", luật sư Kim Thị Diễm Trinh nhấn mạnh.

Tội "Hành hạ người khác" bị phạt đến bao nhiêu năm tù?

Theo Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người có hành vi đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, mức hình phạt có thể từ 1 năm đến 3 năm tù.

Nếu kết quả điều tra xác định hành vi gây thương tích nặng hoặc có dấu hiệu xâm phạm tính mạng cháu bé, nghi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh nghiêm trọng hơn theo quy định của Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cao hơn.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)