-
Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? -
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần
Pháp luật
02/05/2026 15:48Vụ cháy ô tô chở hàng chục khối pin tại cây xăng Đà Nẵng: Luật sư phân tích trách nhiệm của tài xế
Chiều 1/5, chiếc ô tô do tài xế Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi) điều khiển chở theo hai thiếu niên đi vào cây xăng Petrolimex số 90 (xã Thăng Điền, Đà Nẵng). Khi nhân viên vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ phía cốp sau xe.
Dù đám cháy được khống chế sau 15 phút, nhưng hậu quả để lại vô cùng thảm khốc: hai thiếu niên ngồi ghế sau đã tử vong. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện trong cốp xe chứa tới 20-25 khối pin 24V cùng 9 bình ắc-quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy. Đặc biệt, trong lúc chữa cháy, không ai được thông báo có người đang mắc kẹt bên trong để kịp thời ứng cứu.
Luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự) nhận định, việc vận chuyển số lượng lớn pin và ắc-quy đã sạc đầy trong môi trường có hơi xăng là cực kỳ nguy hiểm. Pin và ắc-quy nếu không được bảo quản đúng quy cách rất dễ phát sinh nhiệt hoặc chập điện dẫn đến cháy nổ.
Theo luật sư, cơ quan điều tra cần làm rõ các vấn đề trọng tâm rằng việc chở số lượng lớn thiết bị điện này có bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) hay không?
Nếu việc sắp xếp hàng hóa sai quy định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của hai nạn nhân, tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".
Theo đó, cá nhân hoặc tổ chức có lỗi phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá về trách nhiệm của tài xế trong việc kiểm soát rủi ro từ hàng hóa.
Vận chuyển hàng dễ cháy nổ đòi hỏi quy trình khắt khe, đặc biệt khi vào khu vực nhạy cảm như cây xăng. Khi dừng đổ xăng, tài xế không chỉ cần tắt máy mà còn phải chủ động mở khóa cửa xe, bảo đảm hệ thống cửa không bị khóa tự động để người ngồi sau có thể thoát hiểm nếu xảy ra sự cố.
Bên cạnh đó, việc không thông báo có người mắc kẹt trong xe là một sai lầm nghiêm trọng, làm mất đi "thời điểm vàng" để giải cứu nạn nhân.
Hiện tại, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ cháy và xác định trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.
- Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? (08:15)
- Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử tại Lễ khai mạc World Cup 2026, khẳng định đẳng cấp con cưng quốc tế bên dàn siêu sao toàn cầu (08:09)
- Mitsubishi Xpander giảm giá mạnh tháng 6: Bản tiêu chuẩn chỉ 501 triệu, "gây sức ép" lên Veloz Cross (08:03)
- Hà Tĩnh thúc xử lý vụ 23 biệt thự ven biển hư hỏng, giao công an giám định khẩn cấp (27 phút trước)
- Phát biểu của Chủ tịch FIFA về tuyển Italy thổi bùng tranh cãi (43 phút trước)
- Ông Putin tuyên bố nóng sau liên tiếp các cuộc tập kích của Ukraine (1 giờ trước)
- Ông Trump bác bỏ nội dung dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran bị rò rỉ (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục dự kiến thời điểm công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT 2026 (1 giờ trước)
- Khởi tố người đi bộ gây tai nạn ở Lạng Sơn: Không mặc định "xe to đền xe bé" (1 giờ trước)
- Canada thoát thua Bosnia & Herzegovina ngày ra quân World Cup 2026 (1 giờ trước)