Liên quan đến các clip "nhạy cảm" được cho là của một Chủ tịch hội đồng trường ở Ninh Bình, luật sư Đặng Văn Cường cảnh báo việc phát tán clip có thể bị xử lý nặng.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông, được cho là Chủ tịch hội đồng của một trường THPT dân lập tại Ninh Bình, có những cử chỉ thân mật vượt mức bình thường với nhiều phụ nữ ngay tại phòng làm việc.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh và chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng. Chính vì vậy, việc lan truyền, chia sẻ những clip nhạy cảm này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho người phát tán.

11-1762862637-vu-chu-tich-hdqt-truong-thpt-o-ninh-binh-lo-clip-nhay-cam-nguoi-phat-tan-clip-bi-xu-ly-the-nao.jpg
Hình ảnh clips được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo phân tích của Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp), những hình ảnh từ camera cho thấy sự thân mật bất thường này cần phải được làm rõ bản chất để tránh gây nghi ngờ hoặc thông tin xuyên tạc trong dư luận.

Ông Cường nhấn mạnh: "Đây là vụ việc có thể rất phức tạp vì liên quan nhiều người, thậm chí liên quan đến môi trường giáo dục. Những thông tin hình ảnh này không nên phát tán trên mạng xã hội thiếu kiểm soát".

Luật sư Cường chỉ rõ, thông tin về bí mật đời tư cá nhân và các hình ảnh nhạy cảm của công dân được pháp luật bảo vệ (theo Điều 32 Bộ luật Dân sự).

1. Về xử phạt hành chính: Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin nhạy cảm của người khác mà không có sự đồng ý của họ, hoặc đưa thông tin sai sự thật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi "cung cấp, trao đổi... thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác" có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

2. Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Trong trường hợp hành vi phát tán gây ra hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một trong các tội danh sau:

Tội "Làm nhục người khác" (Điều 155, Bộ luật Hình sự): Áp dụng khi hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Khung phạt có thể là cảnh cáo, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Tội "Vu khống" (Điều 156, Bộ luật Hình sự): Áp dụng khi biết rõ thông tin là sai sự thật nhưng vẫn cố tình bịa đặt, lan truyền để xúc phạm người khác. Khung phạt có thể lên đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Tội "Truyền bá văn hóa đồi trụy" (Điều 326, Bộ luật Hình sự): Nếu nội dung của clip bị xác định là có tính chất đồi trụy.

Luật sư Cường cũng đưa ra một cảnh báo quan trọng trong thời đại công nghệ hiện nay, đó là sự xuất hiện của các clip giả mạo do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra (còn gọi là deepfake).

Vì vậy, ông khuyến cáo cộng đồng mạng cần hết sức thận trọng khi tiếp cận thông tin. Mọi người không nên cáo buộc hay quy kết bất cứ ai khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về tính chính xác của clip, danh tính những người liên quan và địa điểm xảy ra sự việc.

"Việc sử dụng chia sẻ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị xử phạt. Bởi vậy mọi người cần thận trọng... để tránh những hệ lụy hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra," luật sư Cường nhấn mạnh.

TN (SHTT)