-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
24/12/2024 20:42Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu phó giám đốc sở khai 'đây là cơ hội để kiếm thêm'
Sau phần công bố cáo trạng truy tố của đại diện Viện kiểm sát (VKS), Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành thẩm vấn các bị cáo. HĐXX yêu cầu cách ly Trần Minh Tuấn (bị cáo chuyến bay giải cứu giai đoạn 1), người liên quan đến hành vi che giấu tội phạm của bị cáo Nguyễn Xuân Thông.
Bị cáo Trần Tùng là người đầu tiên trả lời xét hỏi của Tòa. Cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên thừa nhận những nội dung bị truy tố là đúng, nhưng theo bị cáo này khi thực hiện hành vi phạm tội ông ta không nhận thức hết.
Bị cáo Tùng trình bày, bị cáo là Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, được giám đốc Sở giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng đi kiểm tra cơ sở vật chất có đủ điều kiện cách ly không. Bị cáo Tùng quen biết ông Vũ Hồng Nam - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (bị cáo giai đoạn 1) thông qua công việc và do ông Nam giới thiệu nên quen biết Lê Văn Nghĩa ( Giám đốc Công ty Nhật Minh, bị cáo giai đoạn 1).
Trước khi thực hiện chuyến bay, bị cáo Tùng có gặp Lê Văn Nghĩa trao đổi thống nhất thủ tục, giá cả. Giá trọn gói cách ly là từ 17-18 triệu đồng/người, giá thực tế ký hợp đồng chỉ là 10-12 triệu đồng.
Thỏa thuận xong thì bị cáo Trần Thị Quyên (giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt thực hiện cách ly) mới đến. Bị cáo Quyên có gặp ông Nghĩa, có biết chuyện tiền ngoài hợp đồng và được Tùng giao nhận đủ 18 triệu đồng/khách để tổ chức cách ly.
Sau khi có chuyến bay, ông Lê Văn Nghĩa đã thanh toán cho Quyên hơn 11 tỷ đồng, trong đó số tiền ngoài hợp đồng là hơn 4 tỷ đồng. Số tiền ngoài hợp đồng, theo chỉ đạo của Tùng, Quyên sử dụng một phần để trả chi phí cách ly và chuyển cho Tùng 2,4 tỷ đồng. Sau khi CQĐT khởi tố vụ án giai đoạn 1, bị cáo Quyên nộp thuế để hợp thức tiền ngoài hợp đồng.
Theo cáo buộc, trong việc Lê Văn Nghĩa thực hiện chuyến bay, bị cáo Trần Tùng nhận hối lộ 3 lần, tổng số 4,4 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Tùng còn lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện 7 chuyến bay hưởng lợi số tiền 3,2 tỷ đồng.
Về việc này, bị cáo khai chưa từng gặp bà Bùi Thị Kim Phụng (đại diện Công ty Fujitravell, Nhật Bản). Bị cáo Tùng là người đề xuất với ông Vũ Hồng Nam để bà Phụng tổ chức chuyến bay thay ông Lê Văn Nghĩa.
Tuy nhiên, việc bà Phụng mượn tư cách pháp nhân Công ty Én Việt thì ông Tùng khai không biết nhưng cũng thỏa thuận trọn gói 18 triệu đồng/người. Sau khi chi phí, bà Phụng đưa cho ông Tùng 3,2 tỷ đồng.
"Bị cáo thấy tổ chức thế có lãi nên làm?" - chủ tọa chất vấn bị cáo Tùng. “Tổ chức cho công dân ở nước ngoài về cách ly ở Thái Nguyên, bị cáo thấy đây là cơ hội để kiếm thêm vì có thu nhập có lãi”- cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên Trần Tùng khai.
Bị cáo Trần Tùng cũng thừa nhận rằng, trước khi thực hiện các công việc tổ chức cho công dân ở nước ngoài về Thái Nguyên cách ly, bị cáo có đi khảo giá các đơn vị khác, trên cơ sở đó tính toán để đưa ra con số, sao cho có thể kiếm lời.
Cuối cùng, bị cáo Trần Tùng thừa nhận “bị cáo rất sai, bị cáo xin nhận tội” và trình bày rằng đã nộp khắc phục hậu quả vụ án là 5,7 tỷ đồng trong đó 700 triệu đồng được nộp trong giai đoạn điều tra và 5 tỷ đồng mới nộp trước khi phiên tòa diễn ra.
Bị cáo Trần Thị Quyên bị cáo buộc giúp sức cho bị cáo Trần Tùng nhận hối lộ 3 lần tổng số 4,4 tỷ đồng của ông Lê Văn Nghĩa. Bà Quyên được hưởng lợi số tiền 300 triệu đồng và đã khắc phục được 210 triệu đồng. Trước tòa, bị cáo này xin khắc phục, nộp nốt số tiền chiếm hưởng bất chính còn lại.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận có nhận tiền theo chỉ đạo của cựu phó giám đốc sở nhưng bị cáo không thỏa thuận chuyện tiền nong. Sau khi nhận tiền từ ông Lê Văn Nghĩa, Quyên chi phí cách ly, số còn lại thì chuyển cho Tùng và được “cắt lại” 300 triệu đồng. Bị cáo Quyên khai số tiền trên, do bị cáo Tùng trả. Còn một khoản 300 triệu đồng định chi cho các anh em cách ly nhưng chưa chi và Quyên đã nộp lại.
Ngay trong nửa ngày xét xử đầu tiên, trả lời nội dung cáo trạng truy tố và các câu hỏi của HĐXX, tất cả các bị cáo còn lại đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.
Theo Bùi Vinh (An Ninh Thủ Đô)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)