Pháp luật

Vụ con dâu và mẹ chồng thương vong: Nghi phạm ôm súng bỏ trốn vào rừng đã tử vong

Trong quá trình truy bắt, công an phát hiện Vi Văn Cư, nghi phạm chém hai mẹ con ở xã Cắm Muộn (Quế Phong, Nghệ An), trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Ngày 26-9, thông tin từ UBND xã Cắm Muộn (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cho biết Vi Văn Cư (SN 1989, trú cụm dân cư Huồi Máy, bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn), nghi phạm sát hại hai mẹ con ở bản Cắm Pỏm, đã tử vong. 

Theo cơ quan chức năng, Vi Văn Cư được tìm thấy vào ngày 25-9 trong tình trạng sức khỏe rất yếu, trong túi quần có lá ngón. Lực lượng chức năng đã tìm cách cứu chữa cho Cư nhưng người này đã tử vong ngay sau đó.

Vụ con dâu và mẹ chồng thương vong: Nghi phạm ôm súng bỏ trốn đã tử vong - Ảnh 1.
Cụm dân cư Huồi Máy, nơi xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 24-9, nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Vi Thị C. ở cụm dân cư Huồi Máy. Mọi người chạy sang thì bàng hoàng phát hiện chị Lô Thị Ch. (31 tuổi) và mẹ chồng là bà Vi Thị C. bị thương rất nặng với nhiều vết chém chí mạng trên cơ thể.

Hai nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị thương quá nặng chị Ch. đã tử vong. Bà C. bị nhiều vết thương ở vùng đầu, hôn mê sâu. 

Nghi phạm gây án ban đầu được xác định là Vi Văn Cư, ngụ cùng cụm dân cư Huồi Máy.

Được biết, sau khi gây án, nghi phạm Cư mang theo một khẩu súng kíp bỏ trốn vào rừng. Nhận được tin báo về vụ án mạng, lực lượng công an tỉnh Nghệ An, công an huyện Quế Phong đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nghi phạm Cư. Tuy nhiên, do khu vực đối tượng Cư bỏ trốn có địa hình hiểm trở, trời mưa và không có sóng điện thoại nên việc truy bắt nghi phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Đức Ngọc (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/vu-con-dau-va-me-chong-thuong-vong-nghi-pham-om-sung-bo-tron-vao-rung-da-tu-vong-20200926080242022.htm