-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Bắc Ninh vào cuộc rà soát toàn diện công ty...
Hơn 1.400 học sinh Đắk Lắk chờ tiền "Nuôi em",...
Vượt mặt dàn sao khu vực, thủ môn Trần Trung...
Hé lộ kế hoạch thảm sát tàn khốc của nghi...
Lật tẩy thủ đoạn dùng AI và Deepfake để xuyên...
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức...
Đại học Ngân hàng TP.HCM thưởng 150 triệu đồng cho...
Đình Bắc đấu giá áo đấu SEA Games 33, góp...
Bí ẩn những khoản tiền vô danh đổ về trường...
Người dân Huế dũng cảm vượt sóng dữ, giải cứu...
Bắc Ninh vào cuộc rà soát toàn diện công ty...
Hơn 1.400 học sinh Đắk Lắk chờ tiền "Nuôi em",...
Vượt mặt dàn sao khu vực, thủ môn Trần Trung...
Hé lộ kế hoạch thảm sát tàn khốc của nghi...
Lật tẩy thủ đoạn dùng AI và Deepfake để xuyên...
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức...
Đại học Ngân hàng TP.HCM thưởng 150 triệu đồng cho...
Đình Bắc đấu giá áo đấu SEA Games 33, góp...
Bí ẩn những khoản tiền vô danh đổ về trường...
Người dân Huế dũng cảm vượt sóng dữ, giải cứu...
Tin mới
Pháp luật
08/04/2015 15:06Vụ công an dùng nhục hình: Luật sư phía bị cáo “sẵn sàng chết để chứng minh cho công lý”
Chiều nay 8.4, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên dùng nhục hình làm chết người. Và luật sư bào chữa cho bị cáo nói “sẵn sàng chết để chứng minh cho chân lý”.
Chiều nay 8.4, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên dùng nhục hình làm chết người. Và luật sư bào chữa cho bị cáo nói “sẵn sàng chết để chứng minh cho chân lý”.
![]() |
Vụ án xảy ra vào tháng 5.2012 và được xét xử sơ thẩm vào tháng 3-4.2014, sau khi dư luận lên tiếng vì cho rằng bản án quá nhẹ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tối cao kiểm tra, chỉ đạo xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Trong phiên xử chiều 8.4, phần tranh luận giữa luật sư Nguyễn Văn Thắng người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành và thượng tá Lương Tấn Nhật-Phó Trưởng Phòng kĩ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên chiếm phần lớn thời gian.
Liên quan đến những vết thương trên người nạn nhân Ngô Thanh Kiều mà luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi cho người nhà nạn nhân, nghi là vết cháy do roi điện qua các bức ảnh gia đình chụp lại lúc khám nghiệm tử thi, Thượng tá Lương Tấn Nhật cho rằng đây là những vết xây xát cũ, không phải dấu vết do công an dùng nhục hình gây ra.
Khi luật sư Nguyễn Văn Thắng hỏi về nguyên nhân hình thành vết xước da đầu của nạn nhân Ngô Thanh Kiều, thượng tá Nhật giải thích đó là vết xước trong quá trình cạo tóc để khám nghiệm tử thi.
Phần tranh luận trở nên căng thẳng khi luật sư Nguyễn Thăng Thắng đề nghị Thượng tá Lương Tấn Nhật cho biết cụ thể về bằng cấp, chuyên môn nghiệp vụ của Thượng tá Lương Tấn Nhật, ông Thắng cho rằng phần giải thích của Lương Tấn Nhật là chứng cứ pháp lý của vụ án nên phải có chuyên môn đúng với điều mình phát biểu.
Thượng tá Nhật nói rõ, ông có mặt theo lời mời của tòa, do vậy ông không có trách nhiệm giải thích, việc luật sư Thắng “điều tra” bằng cấp của ông là có phần “nhục mạ” ông.
Thượng tá Nhật dẫn biên bản khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân bị 3 tổ hợp vết thương trên đầu mà theo kết luận điều tra là do “vật tày” gây ra.
Luật sư Thắng đề nghị Thượng tá Nhật giải thích lý thuyết về “cơ chế hình thành dấu vết”, dấu vết tạo thành có phụ thuộc vào hình dáng, kích thước, chất liệu của vật gây nên dấu vết hay không? Thượng tá Nhật giải thích: Ngoài hình dáng, kích thước, chất liệu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chiều hướng, góc độ, lực tác động…
![]() |
| Luật sư Thắng đề nghị Thượng tá Nhật giải thích về cơ chế hình thành dấu vết. Ảnh: L.P |
Luật sư Thắng cho rằng giải thích này không đầy đủ vì chỉ có chiều, hướng mà không có “phương”. Theo ông Thắng, cơ chế hình thành dấu vết phải xác định trên không gian ba chiều, nếu đánh theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới thì không thể gây ra vết thương phía đằng sau bên trái đầu, đánh theo phương ngang thì càng không vì người chủ thể gây thương tích ở phía đối diện không thể gây ra vết thương đằng sau.
Thượng tá Nhật giải thích rằng nạn nhân Ngô Thanh Kiều “không phải là một cục sắt” mà là một “cơ thể sống”, chủ thể gây thương tích ở phía đối diện, chệch về bên trái nạn nhân nên cơ quan điều tra khẳng định chủ thể gây thương tích đều có thể gây ra những vết thương này.
Thượng tá Nhật nói rõ: “Kết quả giám định là gắn với điều kiện thực nghiệm hiện trường cụ thể”, không phải là “lý thuyết” như luật sư Thắng nói.
Thượng tá Nhật khẳng định 3 tổ hợp vết thương là do vật tày không cạnh gây nên, và dùi cui là vật tày không cạnh.
Luật sư Thắng vặn lại: Trong hồ sơ vụ án cơ quan kĩ thuật hình sự có nói là gậy cao su có thể gây ra được vết thương, điều này có mâu thuẫn với giải thích của vị tại phiên tòa hay không?
Thượng tá Nhật đáp: Chúng tôi khẳng định là vật tày, không khẳng định là gậy cao su. Trong biên bản làm việc ngày 16.10.2014, khi Viện kiểm sát đặt ra câu hỏi gậy cao su có thể gây ra vết thương hay không thì chúng tôi khẳng định là có. Điều này không mâu thuẫn nhau.
Luật sư Thắng cho rằng nếu giám định thì gậy cao su không thể gây ra vết thương 10x10cm, 3 vết thương có kích thước khác nhau thì liệu có phải là do một vật gây ra?
Thượng tá Nhật khẳng định: 3 vết thương kích thước khác nhau chưa hẳn là do nhiều vật gây ra, vì như đã nói một vật có thể gây ra nhiều vết thương khác nhau tùy thuộc vào chiều hướng, góc độ tác động, đây là những vết sưng nề nên lực tác động có ảnh hưởng lớn đến kích thướng vết thương.
Sau khi luật sư Nguyễn Văn Thắng không đồng tình với cách giải thích của đại diện cơ quan chuyên môn về kĩ thuật hình sự liên quan đến 3 tổ hợp vết thương trên đầu nạn nhân bị công an đánh tử vong, ông Thắng khẳng định sẵn sàng vào vai đóng thế tại tòa để Thượng tá Lương Tấn Nhật dựng lại hiện trường.
Thượng tá Lương Tấn Nhật nói: “Anh muốn cắt nồi cơm của tôi hay sao!? Lỡ tôi đánh anh chết thì sao?”.
Luật sư Nguyễn Văn Thắng tiếp lời rằng ông “sẵn sàng chết để chứng minh cho chân lý”.
![]() |
| Bị cáo Thành: 3 người ở cơ quan tôi có dùi cui không phép. Ảnh: L.P |
Đến phần tranh luận của mình, luật sư Võ An Đôn không đồng ý với giải thích của Phòng Kỹ thuật Hình sự giải thích về các vết thương mà ông nghi là bị cháy do dùng roi điện và yêu cầu làm rõ vấn đề này.
Khi luật sư Đôn hỏi bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, người duy nhất kháng cáo kêu oan ở vụ án này: Có ai trong cơ quan bị cáo có dùi cui không?, thì bị cáo Thành khai: Có 3 người cùng cơ quan với bị cáo có dùi cui dù không được cấp phép.
Phiên tòa khép lại tại đây, ngày mai 9.4, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục xét xử.
![]() |
| Người nhà nạn nhân tại phiên tòa. Ảnh: L.P |
>> Xét xử vụ công an dùng nhục hình: Kẻ chối tội, người xin tha thứ
>> Xét xử vụ công an dùng nhục hình: Thêm bị cáo mới
Theo Linh Phạm (Lao Động)
Tin cùng chuyên mục
Lật tẩy thủ đoạn dùng AI và Deepfake để xuyên tạc, chống phá Nhà nước của Lê Trung Khoa
1 giờ trước
Người phụ nữ đánh đập, bắt nữ sinh quỳ xin lỗi khi đòi lại đồ đánh rơi sẽ bị xử phạt như thế nào?
3 giờ trước
Triệt phá đường dây lập dự án tiền ảo, lừa đảo chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng
5 giờ trước
Vụ người phụ nữ “đã chết” suốt 5 năm bất ngờ quay về: Màn kịch tinh vi để chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng bảo hiểm
5 giờ trước
Nam bảo vệ bệnh viện bị đâm tử vong sau mâu thuẫn với người lạ
6 giờ trước
Hành trình kinh hoàng của nam thanh niên ngủ quên trên xe khách, tỉnh dậy thấy mình ở "động lừa đảo" Campuchia
10 giờ trước
Xét xử đường dây nhập lậu hàng trăm nghìn tấn thịt động vật từ Châu Âu: Thủ đoạn làm giả tinh vi và bê bối hối lộ kiểm dịch
11 giờ trước
Triệt phá "vòi bạch tuộc" lô đề 500 tỷ đồng tại Đồng Nai và TP.HCM: Lộ diện ông trùm 3 tiền án
12 giờ trước
Tin mới nhất
- Bắc Ninh vào cuộc rà soát toàn diện công ty đứng sau hệ thống Mailisa, kết quả thanh kiểm tra sẽ được báo cáo Bộ Y tế (20:20)
- Hơn 1.400 học sinh Đắk Lắk chờ tiền "Nuôi em", bữa ăn bán trú gặp khó (47 phút trước)
- Vượt mặt dàn sao khu vực, thủ môn Trần Trung Kiên được hội chị em Thái Lan bầu chọn là "đệ nhất mỹ nam" SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Hé lộ kế hoạch thảm sát tàn khốc của nghi phạm 27 tuổi tại ga tàu điện ngầm Đài Bắc (1 giờ trước)
- Lật tẩy thủ đoạn dùng AI và Deepfake để xuyên tạc, chống phá Nhà nước của Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội (2 giờ trước)
- Đại học Ngân hàng TP.HCM thưởng 150 triệu đồng cho nữ sinh giành Huy chương Vàng SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Đình Bắc đấu giá áo đấu SEA Games 33, góp sức xây cầu cho bà con quê nhà (2 giờ trước)
- Bí ẩn những khoản tiền vô danh đổ về trường học giữa lúc dự án "Nuôi em - Nghệ An" bị điều tra (2 giờ trước)
- Người dân Huế dũng cảm vượt sóng dữ, giải cứu 2 ngư dân Quảng Trị bị lật thuyền (3 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Danh tính VĐV Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33, lộ diện người giành nhiều huy chương nhất
Tâm thư lay động của CLB Philippines gửi bóng đá nữ Việt Nam sau chung kết SEA Games 33
Nữ trọng tài "cướp trắng" bàn thắng, khiến ĐT nữ Việt Nam thua trước Philippines nhận kết đắng
Tử vi Chủ nhật ngày 21/12/2025 của 12 con giáp: Sửu vía tốt, Mùi ổn định
Tàu cao tốc lao vào đàn voi 100 con, nhiều cá thể tử vong



