Phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô cực lớn tại câu lạc bộ King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội) tiếp tục nóng lên với những con số gây sốc.

Ngày 29/10, ngày xét xử thứ hai, đại diện Viện kiểm sát đã công bố bản cáo trạng dài 130 trang, làm rõ hành vi phạm tội của 136 bị cáo người Việt Nam bị truy tố tội Đánh bạc.

30-1761795964-vu-danh-bac-tram-trieu-usd-o-khach-san-pullman-nguoi-thang-240000-dong-ke-thua-hon-34-ty-nam-ca-si-sat-phat-hon-43-trieu-usd.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Dân Trí

Danh sách "đốt tiền" khổng lồ: Ca sĩ chi hơn 4,3 Triệu USD

Bản cáo trạng cho thấy, trong số 136 người đánh bạc, chỉ có 23 người chiến thắng, còn lại 113 người đều thua cuộc. Số tiền thua bạc của các bị cáo là cực lớn:

Vũ Phong (53 tuổi, trú tại Cầu Giấy): Là người thua nhiều nhất với số tiền lên đến hơn 1,4 triệu USD (tương đương 34,1 tỷ đồng).

Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ): Là một trong 5 người thua nặng nhất, với khoản lỗ 760.000 USD (khoảng 18,3 tỷ đồng).

Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam): Chi tổng cộng 1,2 triệu USD để đánh bạc và thua khoảng 103.700 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hai ca sĩ Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà cũng nằm trong số những người tham gia. Cáo trạng xác định ca sĩ Nguyễn Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, sử dụng tổng số tiền lên tới hơn 4,3 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 162.871 USD, khiến anh thua lỗ khoảng 81.761 USD (hơn 1,9 tỷ đồng).

Người thắng chỉ nhỏ giọt

Trái ngược với những con số thua lỗ chóng mặt, số tiền thắng bạc lại nhỏ giọt. Người thắng nhiều nhất là Nguyễn Thanh Bách (kinh doanh tự do), người này tham gia đánh bạc 95 lần với tổng số tiền 3,4 triệu USD và thắng khoảng 2,2 tỷ đồng. Thậm chí, người thắng ít nhất chỉ là 10 USD (khoảng 240.700 đồng).

Cáo trạng nhấn mạnh rằng mặc dù các bị cáo đã sử dụng hàng nghìn tỷ đồng để đánh bạc, số người chiến thắng lại rất ít, cho thấy quy mô và tính chất "một chiều" của tụ điểm này.

Câu lạc bộ King Club, đặt tại tầng 1 khách sạn Pullman, là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng nhưng chỉ dành cho người nước ngoài.

Tuy nhiên, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam là ông Kim In Sung (người Hàn Quốc) đã thuê ba người Hàn Quốc làm quản lý và câu kết với hai bị cáo người Việt Nam tại Công ty Việt Hải Đăng (chủ sở hữu King Club) là Nguyễn Đình Lâm và Nguyễn Trường Giang để cho phép người Việt Nam vào chơi nhằm tăng lợi nhuận.

Để ngụy trang, các con bạc phải có sự giới thiệu, xuất trình căn cước công dân và được cấp thẻ thành viên với cái tên nước ngoài giả mạo. Hành vi này được thực hiện nhằm lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Viện kiểm sát cũng xác định có tới 121 bị cáo phạm tội Đánh bạc từ 2 lần trở lên và có nhiều trường hợp tái phạm. Tuy nhiên, 137/141 bị cáo đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Hiện tại, đối tượng chủ mưu Kim In Sung đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 6/2024 và đang bị truy nã quốc tế.

PTH (SHTT)