Liên quan đến những sai phạm chấn động tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (Quận 4, TP.HCM), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can về nhiều tội danh nghiêm trọng.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, là một trong những gương mặt tâm điểm bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

loi khai cua tgD quoc cuong gia lai nguyen thi nhu loan vu dat vang ben van Don hinh anh 1
Bị can Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: CACC.

Theo hồ sơ vụ án, khu "đất vàng" này vốn là tài sản công, thuộc diện phải sắp xếp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thay vì thực hiện định giá và đấu giá công khai theo luật định, các bị can tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã "đi tắt", thực hiện các thủ tục chuyển nhượng trái phép, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 542,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan đã có những lời khai chi tiết về hành trình thâu tóm khu đất này. Theo đó, ngay từ cuối năm 2013, thông qua việc liên hệ tìm mua, bà Loan đã nắm rõ nguồn gốc đây là đất công và chỉ mới dừng ở bước phê duyệt phương án sắp xếp. Dù biết rõ Công ty Phú Việt Tín (đơn vị được giao đất) chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa có sổ đỏ cũng như giấy chứng nhận đầu tư, nhưng vì mục tiêu sở hữu dự án, bà Loan vẫn quyết định thực hiện các giao dịch ngầm.

Hành trình thâu tóm được thực hiện lắt léo qua nhiều công đoạn. Bà Loan đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp với giá trị hơn 460 tỷ đồng. Để hợp thức hóa việc nộp tiền sử dụng đất và thanh toán cho các đối tác, hàng trăm tỷ đồng đã được luân chuyển dưới danh nghĩa "hợp đồng vay tiền". Cuối cùng, thông qua việc chi tiền cho các cá nhân trung gian và mua trực tiếp 1% vốn góp còn lại từ hai công ty cao su với giá ấn định từ trước, bà Loan đã hoàn tất việc thâu tóm toàn bộ khu đất mà không qua bất kỳ hình thức đấu giá công khai nào.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với cơ quan thực thi pháp luật, cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai đã thừa nhận việc nhận chuyển nhượng khu đất không qua định giá, đấu giá là sai quy định và gây thất thoát tài sản Nhà nước. Để thể hiện sự ăn năn và mong muốn sửa chữa sai lầm, bà Nguyễn Thị Như Loan đã chủ động nộp lại số tiền 100 tỷ đồng. Đồng thời, bà cũng bàn giao 4 thửa đất khác với tổng trị giá ước tính khoảng 281,2 tỷ đồng để cơ quan chức năng kê biên, nhằm khắc phục triệt để hậu quả đã gây ra.

Vụ án hiện đang tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi bóc tách những mảng tối trong việc quản lý đất công và sự tiếp tay của các cán bộ biến chất cho doanh nghiệp.

PTH (SHTT)