Pháp luật

Vụ giả bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương: Nghẹn lòng lời khai của cô gái trẻ

Bị áp lực về chuyện sinh con nên cô gái đã đã nói dối với gia đình đang mang thai, dự sinh vào tháng 10/2023.

Ngày 5/11, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Thị Ngọc Thắm (18 tuổi, quê Bến Tre; tạm trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Vụ giả bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương: Nghẹn lòng lời khai của cô gái trẻ
Trần Thị Ngọc Thắm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Bước đầu làm việc với Thắm, cô gái này cho hay mình bị u nang buồng trứng, từng sảy thai một lần nên khả năng có con thấp. Bị áp lực về chuyện sinh con nên Thắm đã nói dối với gia đình đang mang thai, dự sinh vào tháng 10/2023. Do Thắm có dáng người mập và thường xuyên mặc đồ rộng nên không ai nghi ngờ.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, đã có lúc Thắm muốn từ bỏ ý định song vì áp lực không biết giải thích với người thân thế nào. Tại bệnh viện, Thắm thấy có bộ đồng phục trắng của nhân viên y tế nên lấy mặc, giả làm y bác sĩ. Sau đó, đối tượng vào phòng sản phụ nói dối là bế bé gái đi chích ngừa rồi đưa ra khỏi bệnh viện.

Vụ giả bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương: Nghẹn lòng lời khai của cô gái trẻ - 1
Thắm mặc áo nhân viên y tế bế bé sơ sinh ra khỏi bệnh viện. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Mục đích của Thắm là lén bế bé gái sơ sinh về làm bằng chứng với người nhà. Thắm khẳng định không có ý đồ làm hại cháu bé.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau đó truy xuất các camera an ninh và trình báo công an địa phương tiến hành truy tìm cháu bé. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã tìm được bé gái tại nơi ở của Thắm và bàn giao cho sản phụ chăm sóc tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-gia-bac-si-bat-coc-tre-so-sinh-o-binh-duong-nghen-long-loi-khai-cua-co-gai-tre-d192601.html