Pháp luật

Vụ hai phạm nhân mang tội giết người trốn trại: Trộm quần áo xe đạp của người dân để trốn chạy

Sau khi cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài, Lộc và Thuận trộm quần áo, xe đạp của người dân để bỏ trốn, bị bắt khi đang chở nhau trên xe đạp.

Ngày 16/12, trả lời báo chí, Đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị trại giam Cây Cầy, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã bắt được 2 phạm nhân trốn trại Lâm Viết Phú Lộc (26 tuổi, quê Lạng Sơn) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (38 tuổi, quê Tây Ninh).

Vụ hai phạm nhân mang tội giết người trốn trại: Trộm quần áo xe đạp của người dân để trốn chạy
Thuận (trái) và Lộc bị bắt giữ tại chân núi Bà Đen. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Đại tá Buộc, rạng sáng 14/12, Lộc và Thuận cưa song sắt cửa sổ buồng giam và trèo ra ngoài. Cả hai lẻn qua các chốt gác, leo qua bức tường cao 4,5 m có thép gai và trốn ra ngoài.

Khi ra khỏi trại giam, cả hai lẻn vào nhà dân trộm quần áo, trộm xe đạp để lẩn trốn.

Ngày 14/12, trại giam Cây Cầy đã ra quyết định truy nã Lâm Viết Phú Lộc và Bùi Nguyễn Thiên Thuận, đồng thời tung lực lượng khẩn trương truy bắt.

Cả 2 bị công an bắt giữ lúc 7h30 ngày 16/12 tại khu vực chân núi Bà Đen, TP Tây Ninh. Nơi này cách trại giam Cây Cầy khoảng 30 km. Khi bị bắt, cả hai đang chở nhau trên xe đạp.

Được biết, trại giam Cây Cầy chỉ cách Campuchia gần 10 km, lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ 2 phạm nhân trước khi cả 2 trốn thoát sang bên kia biên giới.

“Hai phạm nhân đã được đưa về trại giam Cây Cầy và đơn vị đang lấy lời khai điều tra làm rõ”, đại tá Buộc cho hay.

Theo hồ sơ, phạm nhân Bùi Nguyễn Thiên Thuận (trước khi nhập trại ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, giết người năm 2008.

Còn phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc đã bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt về tội danh bị kết án giết người năm 2017 với án phạt chung thân.

PTH (Nguoiduatin.vn)