Pháp luật

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh 'chết não' khi chơi bóng rổ ở Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ 16 tuổi

Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não.

Ngày 27/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại  quận Long Biên làm một học sinh lớp 8 bị thương nặng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt tạm giam với Trương Văn Minh (sinh ngày 28/11/2008, trú tại tổ 6, phường Việt Hưng, quận Long Biên; học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh 'chết não' khi chơi bóng rổ ở Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ 16 tuổi
Trương Văn Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 17/3, cháu N.H.Đ. (14 tuổi, đang học lớp 8) đi chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Hai tiếng sau, chị L., mẹ cháu nhận tin về việc con trai bị đánh, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo phản ánh của chị L., chiều 17/3, trong khi chơi bóng, Đ. xích mích với cháu K. (12 tuổi). Sau đó, K. đã gọi bố là Trương Văn Tâm (SN 1979, trú tại tổ 6, phường Việt Hưng) và anh trai là Minh tới. K. và anh trai đánh cháu Đ. khiến cháu bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 và trải qua 2 lần phẫu thuật. Chị L. cho biết con trai mình đã bị chết não.

"Cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống gần như không còn. Gia đình và các bác sĩ cố gắng duy trì sự sống cho cháu từng ngày bằng máy thở", chị L. thông tin - Theo VietNamNet.

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh 'chết não' khi chơi bóng rổ ở Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam hung thủ 16 tuổi - 1
Hình ảnh em N.H.Đ trong thời gian được các y bác sĩ điều trị tại bệnh viện.

Sau khi nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã mời những người liên quan đến trụ sở làm việc, lấy lời khai. Đồng thời cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với cháu Đ. để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khoi-to-vu-hoc-sinh-lop-8-bi-danh-chet-nao-khi-choi-bong-ro-o-ha-noi-d213425.html