Sau quá trình điều tra của cơ quan chức năng, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) đã phải công bố chính sách hoàn tiền đối với người mua kẹo Kera trên trang Facebook chính thức. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh vụ án kinh doanh sản phẩm bị coi là hàng giả, thu lợi nhuận "khủng", chuẩn bị được đưa ra xét xử.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tính đến ngày 28/8 vừa qua, Công ty Chị Em Rọt đã hoàn trả tổng cộng 1,33 tỉ đồng cho gần 3.800 khách hàng đã mua tổng cộng 9.692 hộp kẹo Kera. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 129.617 hộp kẹo Kera đã bán ra thị trường, mang về doanh thu lên tới 17,55 tỉ đồng cho công ty.

Cáo trạng từ VKSND Tối cao xác định kẹo Kera, có tên đầy đủ là "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies" và do Công ty Asia Life gia công, đã được Công ty Chị Em Rọt phân phối với hành vi quảng bá sai sự thật và bán hàng giả. Hành vi này đã tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ cho các bị can.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Chị Em Rọt đã bán được 129.617 hộp kẹo cho hơn 56.385 khách hàng, thu về 17,55 tỉ đồng. Sau khi thanh toán 5,08 tỉ đồng cho nhà sản xuất (mua tổng cộng 160.127 hộp), công ty đã đạt được khoản lợi nhuận bất chính lên tới 12,46 tỉ đồng. Hiện 24.802 hộp kẹo chưa tiêu thụ đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Việc xác định kẹo Kera là hàng giả dựa trên kết quả giám định gây sốc. Cụ thể, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy hàm lượng Sorbitol trung bình trong kẹo Kera chứa tới 33,8% Sorbitol.

Sorbitol là chất thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, có tác dụng tăng tiết mật và nhuận mật, nhưng lại chống chỉ định với người tắc nghẽn đường dẫn mật. Đáng chú ý, chất này hoàn toàn không được ghi trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố của công ty.

Trong khi đó, sản phẩm này được quảng bá về hàm lượng rau củ, nhưng kết quả giám định của Bộ Y tế cho thấy hàm lượng chất xơ đo được trong mỗi viên kẹo Kera chỉ có 0,032g. Nghiêm trọng hơn, 10 loại bột rau, củ, quả công bố trên nhãn không được phát hiện trong mẫu giám định. Dựa trên Nghị định 98/2020/NĐ-CP, sản phẩm này được xác định là hàng giả.

TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các cổ đông Công ty Chị Em Rọt, bao gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), cùng với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) về tội "Lừa dối khách hàng" vào ngày 19-11 tới.

QT (SHTT)