Tiếp tay cho doanh nghiệp thông quan lô nguyên liệu nhập khẩu trái phép, hai cựu lãnh đạo thuộc Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã bị tuyên phạt tổng cộng 13 năm tù.

Chiều 31/7, TAND TP Hà Nội đã chính thức tuyên án đối với 14 bị cáo trong đại án xảy ra tại Công ty MediUSA và các đơn vị liên quan:

- Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT MediUSA, giữ vai trò chủ mưu): Lĩnh tổng cộng 16 năm 6 tháng tù về 3 tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

- Đỗ Mạnh Hoàng (cựu Giám đốc MediPhar): 13 năm tù.

- Khúc Minh Vũ (cựu Giám đốc Công ty Việt Đức): 12 năm tù.

- 7 cấp dưới của Mạnh: Nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 5 năm tù giam.

01-1785540599-vu-lam-gia-100-tan-thuc-pham-chuc-nang-mediusa-2-cuu-can-bo-hai-quan-linh-13-nam-tu-vi-nhan-hoi-lo
Các bị cáo tại tòa.

Nhóm bị cáo nhận hối lộ và làm lộ bí mật công tác:

- Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan): 7 năm tù.

- Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan): 6 năm tù.

- Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế): 30 tháng tù treo.

- Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an): 15 tháng tù treo về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.


Bên cạnh trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử (HĐXX) buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính khổng lồ:

- Tội sản xuất hàng giả: Nguyễn Năng Mạnh phải truy nộp hơn 185 tỷ đồng; Đỗ Mạnh Hoàng hơn 66 tỷ đồng và Khúc Minh Vũ 13 tỷ đồng.

- Tội vi phạm quy định về kế toán: Bị cáo Mạnh nộp 87 tỷ đồng, Hoàng 31 tỷ đồng, Vũ hơn 6 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản đã nộp trước đó, các bị cáo còn phải khắc phục hơn 100 tỷ đồng. Tòa quyết định tiếp tục phong tỏa, kê biên hơn 30 bất động sản để đảm bảo thi hành án, đồng thời ra lệnh tịch thu và tiêu hủy toàn bộ tang vật hàng giả.

Theo đánh giá của HĐXX, hành vi của nhóm bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, diễn ra hệ thống trong suốt giai đoạn 2016 - 2025.

Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo nhân viên lên mạng internet copy công thức thực phẩm chức năng rồi chỉnh sửa để làm hồ sơ công bố. Quá trình sản xuất cố tình cắt giảm 10 - 20% hàm lượng thành phần chính và tới 70% các chỉ tiêu phụ.

Sau đó, dùng tiền "bôi trơn" cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để được cấp phép cho hơn 200 sản phẩm. Trong đó, 88 loại thực phẩm chức năng giả đã được tung ra thị trường, mang về doanh thu bất chính 540 tỷ đồng. Lập hai hệ thống sổ sách kế toán để giấu 1.700 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại 143 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Đáng chú ý, khi lô hàng nguyên liệu nhập từ Trung Quốc bị kẹt tại cửa khẩu, Mạnh đã chi 1,5 tỷ đồng hối lộ hai cựu lãnh đạo Hải quan (Nguyễn Thế Việt và Nguyễn Hữu Tuân) để được thông quan trái phép.

Đến khi bị cơ quan điều tra xác minh, cựu cán bộ công an Nguyễn Danh Dũng đã phím thông tin, giúp Mạnh tuồn chứng cứ, hồ sơ và tang vật xuống sông Hồng nhằm tẩu tán.

HĐXX nhấn mạnh, hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn xâm phạm nghiêm trọng niềm tin của người tiêu dùng đối với vấn đề an toàn thực phẩm, đồng thời làm hoen ố sự liêm chính trong thực thi công vụ của bộ máy nhà nước.

TN (SHTT)